Ba cô gái bị kiện sau cuộc nhậu chết người

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba người phụ nữ trẻ ở phía đông nam Trung Quốc phải bồi thường hàng chục nghìn nhân dân tệ vì không ngăn cản cô bạn uống rượu quá nhiều, dẫn đến nạn nhân tử vong.
Ảnh minh hoạ: Shutterstock.
Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Ngày 26/12, tòa án thành phố Nam Xương (Trung Quốc) ra phán quyết yêu cầu 3 người phụ nữ trẻ phải bồi thường cho gia đình một người bạn của họ 100.000 nhân dân tệ (khoảng 341 triệu đồng) vì đã không cản bạn mình trong lúc nhậu, để cô này uống nhiều đến mức ngộ độc rượu rồi tử vong.

Theo tờ SCMP, sự việc xảy vào ngày 21/5. Cô Tiểu Thu cùng với hai người bạn là Từ Điềm và Trần Đóa đến chơi nhà bạn thân tên Vương Kỳ. Cuộc nhậu được tổ chức nhằm an ủi Tiểu Thu đang thất tình.

Trong lúc tiệc tùng do quá buồn, Tiểu Thu uống hết nửa lít rượu baijiu (một loại rượu chứa từ 35% tới 60% cồn). Còn Vương Kỳ uống khoảng 250ml, hai người còn lại không uống.

Sau bữa rượu, Từ Điềm đỡ Tiểu Thu lên xe ô tô nghỉ ngơi. Nhưng đến 5h ngày 22/5, Từ Điểm tỉnh dậy thì phát hiện Tiểu Thu không còn thở. Từ Điềm vội vàng gọi xe cấp cứu.

Vào 6h, Trung tâm cấp cứu Nam Xương thông báo Tiểu Thu tử vong sau những nỗ lực cấp cứu không hiệu quả. Nguyên nhân tử vong là ngừng tim, ngừng hô hấp do ngộ độc rượu.

Đến tháng 6, cha mẹ của cô Tiểu Thu khởi kiện 3 cô gái vì cho rằng họ phải chịu trách nhiệm nhất định về cái chết của Tiểu Thu.

Tại phiên tòa, thẩm phán kết luận cô Vương Kỳ phải trả 60.000 nhân dân tệ (khoảng 205 triệu đồng) vì đã không ngăn cản khi Tiểu Thu uống quá nhiều rượu và không hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ cho Tiểu Thu.

Hai cô gái còn lại bị yêu cầu bồi thường 20.000 nhân dân tệ (khoảng 68 triệu đồng) vì còn tỉnh táo nhưng không đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay lúc đó.

Sự việc đau lòng này đã làm dấy lên những cuộc thảo luận rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, với hàng triệu lượt xem trên nền tảng Douyin.