Bà Hillary Clinton phát hành cuốn tiểu thuyết đầu tiên "State of Terror"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tác phẩm viễn tưởng đầu tay của cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ với tác giả bí ẩn Louise Penny đã một lần nữa khuấy động cuộc thảo luận về điều gì đã thúc đẩy các chính trị gia viết tiểu thuyết.
Bà Hillary Clinton và đồng tác giả Louise Penny.
Bà Hillary Clinton và đồng tác giả Louise Penny.

Hillary Clinton, cựu ngoại trưởng Mỹ và là Tổng thống được kỳ vọng trong năm 2008 và 2016, đang phát hành cuốn sách mới nhất và tác phẩm viễn tưởng đầu tiên của mình, một tác phẩm kinh dị mang tên State of Terror, mà bà đồng tác giả với nhà văn bí ẩn người Canada Louise Penny.

Thông báo về việc phát hành cuốn tiểu thuyết vào đầu tháng này, bà Clinton viết trên Twitter, "Bước đột phá đầu tiên của tôi vào tiểu thuyết! Đó là tình yêu với người bạn của tôi (và tác giả bí ẩn được yêu thích) Louise Penny, và tôi rất nóng lòng chờ bạn đọc nó".

State of Terror, được xuất bản bởi Simon & Schuster, là một cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Hoa Kỳ ngày nay. Phim có nữ nhân vật chính Ellen Adams, một cựu trùm truyền thông, người được giới thiệu vào Nội các của tân Tổng thống Hoa Kỳ, Douglas Williams.

Bìa cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đầu tay của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton.

Bìa cuốn tiểu thuyết viễn tưởng đầu tay của cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Hillary Clinton.

Với tư cách là ngoại trưởng, Adams phải làm sáng tỏ một âm mưu khủng bố toàn cầu liên quan đến Pakistan, Afghanistan và Iran với sự giúp đỡ của một nhân viên dịch vụ nước ngoài người Lebanon và một nhà báo người Mỹ gốc Pakistan.

Bà Clinton đã viết một số cuốn sách phi hư cấu, bao gồm It Takes a Village (1996), Living History (2003), Hard Choices (2014) và What Happened vào năm 2017, sau thất bại bầu cử trước cựu Tổng thống Donald Trump. State of Terror, tác phẩm hư cấu đầu tiên của bà, đã khơi mào cho một cuộc thảo luận mới về lý do tại sao các nhà lãnh đạo chính trị viết tiểu thuyết.

Jacob Appel, một tác giả ở New York, nhà phê bình sách và chuyên gia về tâm thần học, người đã nghiên cứu về sức khỏe tâm lý và thể chất của các đời tổng thống Mỹ, nói rằng giống như bất kỳ nhà văn nào khác, các nhà lãnh đạo chính trị viết sách vì họ muốn để lại di sản lâu dài.