Ba Lan dọa trừng phạt nghiêm khắc với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 21/11 tuyên bố Lan đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Belarus, bao gồm việc đóng cửa biên giới, các cửa khẩu và thương mại.
 Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki.

Theo hãng tin TASS, trong một phát biểu, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki khẳng định Ba Lan “đang xem xét [việc thực thi] các biện pháp trừng phạt kinh tế nghiêm trọng hơn, bao gồm cả việc đóng cửa biên giới Ba Lan-Belarus ở phía Ba Lan".

“Chúng tôi đã sẵn sàng đóng cửa các tuyến đường biên, hoạt động quá cảnh và các cơ hội thương mại mới để gây áp lực kinh tế”, ông Mateusz Morawiecki nói.

Cuộc khủng hoảng người di cư đã leo thang nghiêm trọng vào ngày 8/11 tại biên giới Belarus với Ba Lan, Lithuania và Latvia, nơi những người di cư đã đổ xô đến kể từ đầu năm 2021.

Hàng nghìn người đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ lãnh thổ Belarus và không rời khỏi khu vực này. Một số người đã tìm cách vào Ba Lan bằng cách vượt qua hàng rào dây thép gai.