Ba Lan lần đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở ngoại ô Warsaw

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các lực lượng vũ trang Ba Lan lần đầu tiên trong lịch sử nước này triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở ngoại ô Warsaw. 
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak.
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak.

Theo hãng tin TASS, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak đưa ra trên truyền hình Ba Lan ngày 5/10.

Theo đó, ông Blaszczak nhấn mạnh rằng an ninh vùng trời phía trên thủ đô Warsaw sẽ được đảm bảo bởi hệ thống Patriot của Mỹ. Hệ thống này sẽ được đưa vào trực chiến từ ngày 6/10.

“Warsaw sẽ lần đầu tiên trong lịch sử được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa”, ông Blaszczak nhắc rằng trước đây thủ đô của Ba Lan chỉ được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không.

Năm 2018, Ba Lan đã ký hợp đồng với Mỹ mua tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất cho hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia Wisla mà Warsaw đang phát triển.

Theo 2 giai đoạn của chương trình này, Ba Lan sẽ phải mua 16 bệ phóng, 208 tên lửa và 4 trạm radar. Ba Lan cũng đã ký một thỏa thuận khác về việc mua 138 bệ phóng và hơn 1.000 tên lửa cho hệ thống phòng không/phòng không tên lửa tầm ngắn Narew.

Mục tiêu chính của hệ thống này là bảo vệ quân đội và cơ sở vật chất trong khu vực hoạt động chiến đấu và căn cứ không quân, cũng như tăng cường hệ thống bắn chống máy bay và tên lửa tầm trung Wisla ở độ cao thấp.

Đọc thêm