Ba Lan sẽ triển khai bệ phóng tên lửa HIMARS gần biên giới với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan sẽ triển khai các bệ phóng tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất gần biên giới với tỉnh Kaliningrad của Nga.
Hệ thống HIMARS.
Hệ thống HIMARS.

Theo đài RT, tuyên bố trên được Phó Thủ tướng Mariusz Blaszczak kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan đưa ra khi đến thăm thành phố Olsztyn ở phía Đông Bắc Ba Lan ngày 17/3.

Theo ông Blaszczak, các bệ phóng tên lửa đa năng của Mỹ sẽ được triển khai cùng với sư đoàn cơ giới số 16 của Ba Lan tại thành phố Olsztyn.

Trong phát biểu, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan khẳng định, Mỹ đã chấp thuận đơn đặt hàng 500 bệ phóng HIMARS từ phía Ba Lan.

Người phát ngôn chính quyền tỉnh Kaliningrad là ông Dmitry Lyskov đã lên tiếng chỉ trích động thái của phía Ba Lan, cho rằng việc triển khai các các bệ phóng tên lửa HIMARS như vậy là hành vi đe dọa tấn công bằng quân sự.

Ông Lyskov cũng khẳng định, người dân trong khu vực đang được các đơn vị của Hạm đội Baltic và quân đội Nga bảo vệ.

Vùng Kaliningrad là lãnh thổ cực tây của Nga và là trụ sở của Hạm đội Baltic của nước này. Khu vực này là một vùng đất tách biệt, không có chung biên giới đất liền với phần còn lại của Nga, thay vào đó giáp Ba Lan ở phía Tây và Litva ở phía Đông.

Đọc thêm