Ba Lan tạm ngừng nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan sẽ tạm ngừng nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine nhằm giảm bớt tác động về giá cả đối với sản phẩm trong nước.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đài RT, quyết định trên được Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus thông báo ngày 7/4.

Theo đó, phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Telus cho biết, Ukraine đã đồng ý hạn chế và đến nay là tạm dừng xuất khẩu ngũ cốc Ukraine sang Ba Lan.

Vẫn theo Bộ trưởng Telus, ngũ cốc của Ukraine vẫn được phép quá cảnh tại Ba Lan nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của cả hai nước để đảm bảo rằng ngũ cốc của Ukraine sẽ không lưu lại Ba Lan.

Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, qua các cảng ở Biển Đen đã bị gián đoạn sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước này vào tháng 2/2022.

Hoạt động vận chuyển bị tắc nghẽn khiến một lượng lớn ngũ cốc Ukraine, có giá thành rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất tại EU, phải ở lại các quốc gia Trung Âu, ảnh hưởng đến giá cả nông sản ở các nước này.

Tại Ba Lan, nông dân đã phản ứng mạnh vì ngũ cốc nhập khẩu từ Ukraine đã làm giảm giá ngũ cốc trong nước.

Hồi tháng trước, thủ tướng của 5 quốc gia EU, trong đó có Ba Lan đã viết thư cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đề nghị Ủy ban châu Âu có hành động đối với hàng nhập khẩu nông sản của Ukraine, đồng thời thúc giục bà áp dụng lại thuế quan đối với ngũ cốc Ukraine vốn đã được EU đình chỉ từ tháng 5 năm ngoái.