Ba Lan triển khai thêm 1.000 binh sỹ tới biên giới với Belarus

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ba Lan đang triển khai thêm 1.000 binh sỹ tới biên giới với Belarus, hãng tin Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ba Lan đưa tin.
Một binh sỹ Ba Lan đứng gác sau hàng rào thép gai ở biên giới với Belarus.
Một binh sỹ Ba Lan đứng gác sau hàng rào thép gai ở biên giới với Belarus.

Theo tuyên bố, chỉ thị nêu trên được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan đưa ra theo yêu cầu của chỉ huy lực lượng biên phòng về tăng cường tham gia bảo vệ biên giới.

Các binh sỹ bổ sung sẽ được phân bổ để tuần tra biên giới Ba Lan-Belarus và tham gia vào chiến dịch có tên Safe Podlasie.

Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết thêm rằng vào ngày 7/8, chỉ huy trưởng lực lượng biên phòng Ba Lan Tomasz Praha đã đề nghị Bộ Quốc phòng chuyển thêm 1.000 binh sĩ đến biên giới Ba Lan-Belarus. Hiện tại, Ba Lan đang có 2.000 binh sỹ ở đây.

Ba Lan cho biết động thái của nước này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ vượt biên trái phép ở khu vực biên giới với Belarus.