Bà Nà Hills ra mắt Thẻ khách hàng thân thiết không giới hạn lượt cáp treo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sun World Ba Na Hills vừa ra mắt Thẻ khách hàng thân thiết không giới hạn dịch vụ cáp treo, với nhiều ưu đãi hấp dẫn và tính năng ưu việt.
Cầu vàng tại khu du lịch Ba Na Hills.
Cầu vàng tại khu du lịch Ba Na Hills.

Mức giá đặc biệt

Ra mắt từ 1/9/2023, thẻ khách hàng thân thiết (còn được gọi là Thẻ cáp treo năm) của Sun World Ba Na Hills sẽ đem lại cho khách hàng nhiều đặc quyền vô cùng hấp dẫn như: đi cáp treo không giới hạn, lối đi ưu tiên lên cáp treo mà không phải xếp hàng chờ đợi (mức giá vé lối ưu tiên là đang áp dụng là 300.000 VNĐ), và đặc biệt là sẽ tiết kiệm thời gian mua vé và xếp hàng lên cáp.

Thẻ cáp treo năm có giá 2.000.000 VNĐ/thẻ. Nếu mua từ 5 thẻ, mức giá sẽ chỉ còn 1.900.000 VNĐ/thẻ.

Đây là loại thẻ phù hợp với những du khách có nhu cầu đến Sun World Ba Na Hills nhiều lần trong năm, muốn tiết kiệm chi phí lẫn thời gian xếp hàng mua vé, chờ đợi lên cáp… Bởi thông thường, mức giá áp dụng mỗi lần mua vé tham quan khu du lịch đã là 900.000 VNĐ/vé/người lớn, 750.000 VNĐ/vé/trẻ em đối với khách ngoại tỉnh; 600.000 VNĐ/vé/người lớn, 500.000 VNĐ/vé/trẻ em đối với người dân Đà Nẵng. Như vậy, nếu sở hữu thẻ khách hàng thân thiết, du khách có thể lên cáp treo du ngoạn Bà Nà Hills bất cứ thời điểm nào trong năm, trong tháng, với mức giá tiết kiệm hơn nhiều so với mua vé lẻ.

Thẻ khách hàng sẽ chỉ áp dụng cho một chủ thẻ và có hiệu lực 1 năm kể từ ngày mua. Khách hàng mang theo thẻ và giấy tờ tuỳ thân (CMND/CCCD/ Giấy phép lái xe) để đăng ký thông tin chủ thẻ vào lần đầu tiên sử dụng, tại phòng vé của Sun World Ba Na Hills, hoặc qua email banahills@sunworld.vn, hay qua hotline 02363 749 881/883/885/886. Các lần tiếp theo, khách hàng chỉ cần xuất trình thẻ tại cổng soát vé để đi cáp.

Một tấm vé, nhiều trải nghiệm ưu việt

Dành cho cả người lớn và trẻ em, chủ nhân tấm thẻ ưu việt này có thể đến chiêm bái khu tâm linh Bà Nà Hills, tới chùa Linh Ứng trên đỉnh Bà Nà cầu an mỗi dịp rằm hay dịp lễ hội Phật giáo quan trọng, hoặc thường xuyên du ngoạn, trải nghiệm sản phẩm mới tại khu du lịch hàng đầu Việt Nam… mà không phải quá lo lắng về chi phí hay xếp hàng mua vé, lên cáp.

Theo dân gian, Chùa Linh Ứng Bà Nà là một trong ba Linh Ứng Tự nổi tiếng tại thành phố biển Đà Nẵng, bên cạnh chùa Linh Ứng Ngũ Hành Sơn và chùa Linh Ứng Sơn Trà. Ba ngôi chùa thiêng này tạo thành thế chân kiềng vững chắc che chở cho thành phố Đà Nẵng. Bởi vậy, du khách và Phật tử bốn phương tìm tới nơi đây, thành tâm nguyện cầu dưới chân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni như tìm tới một đức tin. Người Đà thành tìm về nơi đây, như tìm về nơi nương náu tâm hồn, nơi tích tụ những mạch nguồn linh thiêng của miền đất này, để nhận về linh khí của đất trời, niềm tin cho một cuộc sống chan hòa hạnh phúc.

Ngoài Chùa Linh Ứng Bà Nà, khu du lịch trên đỉnh núi Chúa còn có Không gian văn hóa tâm linh với nhiều công trình tâm linh được thiết kế hòa vào núi rừng xanh mướt, gồm bảo tháp Linh Phong, Linh Phong Thiền Tự, Lầu Chuông, Trú Vũ Trà Quán, đền Lĩnh Chúa Linh Từ, nhà Bia, Miếu Bà… đem đến một chốn thiền tự thanh tịnh và an lạc cho du khách muốn tìm nơi bình yên mỗi khi muốn tĩnh tâm, an lành.

Sun World Ba Na Hills ra mắt Thẻ khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi.

Sun World Ba Na Hills ra mắt Thẻ khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi.

Sun World Ba Na Hills cũng là điểm đến của lễ hội bốn mùa. Do đó, đến Bà Nà Hills một lần mỗi năm có lẽ là không bao giờ đủ, bởi mỗi mùa, một miền lễ hội mới lại mở ra sôi động hơn, nhiều show diễn hấp dẫn hơn, nhiều trải nghiệm mới lạ hơn.

Mới đây thôi, KDL vừa đưa vào vận hành chính thức show trình diễn ánh sáng 3D mapping siêu thực tại Lâu đài Mặt trời, được du khách đón nhận nồng nhiệt. Từ nay đến cuối năm 2023, dự kiến Sun World Ba Na Hills sẽ tổ chức nhiều chương trình, hoạt động lễ hội thú vị khác như: Lễ hội Mùa thu, Lễ hội Mùa đông cùng các minishow hấp dẫn khác phục vụ du khách.

“Chính chúng tôi, những người hàng ngày làm việc tại KDL nhiều lúc cũng ngỡ ngàng trước những thay đổi của Sun World Ba Na Hills. Mỗi tháng, một show diễn mới ra đời. Đôi khi một góc nhỏ được làm mới cũng khiến du khách đầy hứng khởi. Và những điều mới mẻ này không ngừng diễn ra ở đây. Và bởi thế, chúng tôi mong muốn thẻ khách hàng thân thiết sẽ giúp du khách đến với Bà Nà bất cứ khi nào họ muốn có những trải nghiệm mới đó, hoặc muốn tìm một chốn an lành cho thân, tâm, trí”, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc KDL bày tỏ.

Cũng từ 01/09/2023, KDL ban hành nhiều combo ưu đãi lớn.

Cụ thể, combo vé vào cổng +buffet trưa áp dụng ban ngày, cho khách từ các tỉnh thành khác tới Đà Nẵng sẽ có giá 1.200.000 VNĐ/người lớn, và 900.000 VNĐ/trẻ em (cao từ 1m-1m4). Mức giá này tiết kiệm hơn so với mua tách lẻ 900.000 VNĐ vé vào cổng và 350.000 VNĐ vé buffet trưa. Với khách là người Đà Nẵng, mức giá combo chỉ còn 950.000 VNĐ/ người lớn và 700.000 VNĐ/ trẻ em (cao từ 1m-1m4).

Ngoài ra, dịp này, KDL cũng tung combo vé vào cổng+buffet chiều với giá 1.150.000 VNĐ/người lớn và 850.000 VNĐ/ trẻ em (1m-1m4); combo vé vào cổng+buffet đêm có giá 800.000 VNĐ/ người lớn và 600.000 VNĐ/ trẻ em (1m-1m4).

Hiện combo đêm Ba Na By Night đang được phục vụ tất cả các ngày trong tuần đến hết 31/12/2023, đem đến cho du khách cơ hội tận hưởng một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ của Bà Nà về đêm với các ưu đãi trọn gói như: miễn phí xe di chuyển từ trung tâm Đà Nẵng tới Bà Nà, cáp treo khứ hồi, buffet tối miễn phí 1 lít bia Đức... và đặc biệt là thưởng thức show trình diễn 3D Mapping đẹp siêu thực - đặc quyền mà khách đi Bà Nà ban ngày không thể có được.

Đọc thêm