Bà Rịa - Vũng Tàu: Tổ chức tọa đàm kinh nghiệm áp dụng điểm mới tố tụng hình sự của luật sư bào chữa

(PLVN) - Ngày 25/4/2021, được sư tài trợ của Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP), Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp tổ chức buổi tọa đàm “Kinh nghiệm áp dụng những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) đối với luật sư bào chữa”.


Tọa đàm do TS. Trần Thị Quang Vinh (Đại học luật TP HCM) và Luật sư Trương Xuân Tám - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chủ trì.

Quang cảnh buổi tọa đàm
 Quang cảnh buổi tọa đàm

Các luật sư và chuyên gia pháp luật đánh giá cao tiến bộ của BLTTHS 2015 và cần thiết phải đưa các điểm mới này vào thực tiễn. Các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp và kinh nhiệm khi đăng ký bào chữa, thực hiện các quyền của người bào chữa, quyền của bị cáo và kinh nghiệm tham gia tranh tụng tại tòa án . Các luật sư cũng đánh giá cao cuốn “Cẩm nang tranh tụng của Luật sư bào chữa”  do ĐH luật TP HCM  chủ biên.

TS. Trần Thị Quang Vinh đã tiếp thu các ý kiến các kinh nghiệm của các luật sư tham gia tọa đàm và hứa đưa nội dung này vào biên soạn cuốn “Kinh nghiệm áp dụng những điểm mới của BLTTHS đối với luật sư bào chữa” nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, yêu cầu xây dựng nền pháp quyền XHCN.

Đọc thêm