Bắc Giang tôn vinh cán bộ Tư pháp giỏi

Theo kế hoạch đã được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang phê duyệt, ngày 21/8, Ban Tổ chức cuộc thi “Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch giỏi” do Sở Tư pháp Bắc Giang chủ trì tổ chức cuộc thi “Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch giỏi năm 2011”.

Theo kế hoạch đã được Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Giang phê duyệt, ngày 21/8, Ban Tổ chức cuộc thi “Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch giỏi” do Sở Tư pháp Bắc Giang chủ trì tổ chức cuộc thi “Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch giỏi năm 2011”.

Tham dự và chỉ đạo cuộc thi có ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang; ông Nguyễn Duy Lãm, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp. Cuộc thi có sự tham gia của đông đảo cán bộ làm công tác tư pháp trong toàn tỉnh, đặc biệt là 10 thí sinh tham là các cán bộ tư pháp cơ sở tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang.

Đ/c Nguyễn Văn Linh và đ/c Nguyễn Duy Lãm trao hoa và phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải
Đ/c Nguyễn Văn Linh và đ/c Nguyễn Duy Lãm trao hoa và phần thưởng cho các thí sinh đoạt giải

Mục đích của cuộc thi là lựa chọn và tôn vinh các cán bộ tư pháp, những người đang hàng ngày phải thực hiện công việc rất phức tạp trong lĩnh vực quản lý hộ tịch; tuyên tuyền, phổ biến và hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật; tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong đời sống xã hội.

Các thí sinh tham gia cuộc thi lần này đã thể hiện rất thành công phần thi bắt buộc là thể hiện kiến thức thức pháp luật và nghiệp vụ liên quan đến công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tư pháp ở cơ sở, kiến thức về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, xử lý vi phạm hành chính.

Trong phần thi giải quyết tình huống của cán bộ tư pháp cũng được thể hiện một cách sinh động về những tình huống mà cán bộ tư pháp gặp và giải quyết, trong đó có các tình huống “nhạy cảm” là việc xử lý tình trạng đưa phong bì đang tồn tại khá phổ biến trong tâm lý của người dân mỗi khi đến “cửa quan”.

Qua cuộc thi “Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch viên giỏi năm 2011”, ngành tư pháp tỉnh Bắc Giang đã phần nào đánh giá được năng lực, đạo đức và tình thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tư pháp cơ sở của tỉnh. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Quyên, cán bộ tư pháp xã Khám  Lạng, huyện Lục Nam. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh khác. 

Phát biểu chỉ đạo cuộc thi, ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, cuộc thi là một hình thức tuyên truyền pháp luật có hiệu quả và là cách để khuyến khích tinh thần yêu công tác, gắn bó với nghề nghiệp và tôn vinh cán bộ tư pháp. Công tác tổ chức cuộc thi cần phải được quan tâm và tổ chức hàng năm để cán bộ tư pháp cơ sở nâng cao nhận thức pháp luật, hoàn thiện nghiệp vụ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người phụng sự nhân dân. 

Xuân Bính – Đức Tùng

Đọc thêm