Bắc Kinh nói gì trước báo cáo của Mỹ về kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bắc Kinh đã "phản pháo" lại một báo cáo của Hoa Kỳ về sự phát triển quân sự của Trung Quốc, nói rằng báo cáo "coi thường sự thật và đầy thành kiến".
Quân đội Trung Quốc tham gia Sứ mệnh Hòa bình 2021, một cuộc tập trận quân sự chống khủng bố dành cho các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễu hành tại một bãi tập ở Orenburg, Nga, hôm 1/11/2021. Ảnh: China News Service
Quân đội Trung Quốc tham gia Sứ mệnh Hòa bình 2021, một cuộc tập trận quân sự chống khủng bố dành cho các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, diễu hành tại một bãi tập ở Orenburg, Nga, hôm 1/11/2021. Ảnh: China News Service

Nhận định được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân đưa ra tại một cuộc họp báo thường kỳ sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Trung Quốc đang gia tăng kho vũ khí hạt nhân nhanh hơn nhiều so với dự đoán, thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Ông Vương nói rằng báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, giống như những báo cáo trước đó, "bỏ qua các sự kiện và đầy định kiến" và khẳng định, "trên thực tế, Mỹ là nguồn đe dọa hạt nhân lớn nhất trên toàn cầu".

"Washington không chỉ tự hào rằng họ có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và tiên tiến nhất trên thế giới mà còn đầu tư hàng nghìn tỷ đô la để nâng cấp "bộ ba hạt nhân" của mình cho các lực lượng hạt nhân trên bộ, trên biển và trên bầu trời", ông Vương nói và cho biết thêm rằng Mỹ cũng đã phát triển vũ khí hạt nhân năng suất thấp và hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân. Ảnh: VCG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân. Ảnh: VCG

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ nghiêm túc thực hiện các trách nhiệm đặc biệt và chính yếu của mình trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và giảm đáng kể và phần lớn kho dự trữ hạt nhân theo cách thức có thể kiểm chứng, không thể đảo ngược và ràng buộc về mặt pháp lý, nhằm bảo vệ sự ổn định và cân bằng chiến lược toàn cầu.

Ông Vương nhắc lại rằng Trung Quốc theo đuổi chiến lược hạt nhân tự vệ, với lực lượng hạt nhân của họ luôn được giữ ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia.

Ông cho biết Trung Quốc vẫn cam kết thực hiện chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và nước này cam kết rõ ràng và vô điều kiện rằng sẽ không bao giờ sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia và khu vực không có vũ khí hạt nhân.

Hôm thứ Năm, Lầu Năm Góc công bố Báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ nêu rõ: "Tốc độ mở rộng kho hạt nhân ngày càng nhanh chóng của Trung Quốc có thể cho phép nước này nắm giữ 700 đầu đạn hạt nhân vào năm 2027. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sở hữu ít nhất 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030, vượt quá tốc độ và quy mô mà Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán vào năm 2020".