Bạc Liêu: Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

(PLVN) - Ngày 30/11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9, dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Tham dự buổi diễn tập, có Lãnh đạo Quân khu 9; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Cục An ninh nội địa, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9; ông Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9; ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh…

Các lực lượng diễn tập tình huống giải tán biểu tình, bạo loạn (ảnh: Văn Sum).

Các lực lượng diễn tập tình huống giải tán biểu tình, bạo loạn (ảnh: Văn Sum).

Phát biểu khai mạc diễn tập, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9, nhấn mạnh: “Xây dựng và tiến hành tác chiến phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có vị trí rất quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng của tác chiến phòng thủ chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đã chỉ đạo 09 tỉnh, thành phố tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu lần này là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh đã có sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thể hiện tinh thần hiệp đồng tác chiến, bảo đảm cho đợt diễn tập thành công tốt đẹp”.

“Các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng các bước, xử lý linh hoạt các tình huống đặt ra trong diễn tập; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình quản lý, sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đồng thời, chủ động thực hiện tốt các phương án bảo đảm ANTT trên địa bàn trong suốt quá trình diễn tập” - Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt yêu cầu.

Các lực lượng diễn tập tình huống giải cứu con tin, tiêu diệt lực lượng khủng bố (ảnh: Trọng Thức).

Các lực lượng diễn tập tình huống giải cứu con tin, tiêu diệt lực lượng khủng bố (ảnh: Trọng Thức).

Theo kế hoạch, Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bạc Liêu năm 2023 được diễn ra trong 02 ngày (30/11 – 01/12/2023) với 03 giai đoạn: Giai đoạn 1 - Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Giai đoạn 2 - Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và Giai đoạn 3 - Thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng thời, tổ chức diễn tập nội dung thực binh do các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng tỉnh thực hiện như: Thực binh do lực lượng Công an thực hiện gồm 03 tình huống (Giải tán biểu tình, bạo loạn; Giải cứu con tin, tiêu diệt lực lượng khủng bố; Cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả); tổ chức thi hành Lệnh thiết quân luật, bảo vệ mục tiêu quan trọng; thực binh tác chiến điện tử; thực binh Tiểu đoàn bộ binh vận động tập kích địch tạm dừng…

Các lực lượng diễn tập tình huống cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả (ảnh: Trọng Thức).

Các lực lượng diễn tập tình huống cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả (ảnh: Trọng Thức).

Lãnh đạo Quân khu 9, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen và động viên các lực lượng Công an sau khi hoàn thành nội dung thực binh (ảnh: Trọng Thức).

Lãnh đạo Quân khu 9, Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen và động viên các lực lượng Công an sau khi hoàn thành nội dung thực binh (ảnh: Trọng Thức).

Đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; khả năng hiệp đồng tác chiến của các lực lượng vũ trang trong xử trí tình huống về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các trạng thái khẩn cấp về quốc phòng trên địa bàn. Từ đó, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Đọc thêm