Trân trọng các đóng góp của chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam
Các ĐBQH đều bày tỏ sự ngưỡng mộ, tự hào và tình cảm trân trọng đối với những đóng góp của những chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện các chính sách đối với lực lượng này.
Hoàn toàn thống nhất với dự thảo Luật Tham gia lực lượng GGHB của LHQ, ĐB Nguyễn Thị Quyên Thanh (Đoàn Vĩnh Long) chỉ ra rằng, Điều 25 dự thảo Luật đã quy định về nguyên tắc, chế độ chính sách đối với lực lượng Việt Nam trong thời gian trực tiếp làm nhiệm vụ ở nước ngoài, trước khi triển khai và sau khi hoàn thành nhiệm vụ về nước. Đây là điều khoản quan trọng nhất liên quan đến quyền lợi của người tham gia nên ĐB đề nghị cần cụ thể hóa hơn về các loại chế độ, chính sách ưu đãi này để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho lực lượng tham gia. Điều này giúp người tham gia an tâm công tác và thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo ĐB, mặc dù đã được quan tâm nhưng chế độ, chính sách cho lực lượng nữ hướng đến việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để có thể tham gia chưa mang tính ưu tiên và khuyến khích. Do đó, ĐB đề nghị Ban soạn thảo nên cụ thể hóa các chính sách hỗ trợ để khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho nữ giới tham gia, như chế độ làm việc, sinh hoạt phù hợp, chính sách hỗ trợ gia đình, chính sách khuyến khích tham gia vào các lĩnh vực ưu tiên đặc thù như các lĩnh vực mà LHQ đặc biệt khuyến khích sự tham gia của nữ giới (bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực giới, y tế, tâm lý học, truyền thông) hoặc chế độ nghỉ phép và luân chuyển sinh hoạt, xem xét các chế độ đặc thù hoặc chính sách luân phiên phù hợp hơn để nữ giới có thể cân bằng giữa công việc và gia đình hoặc nếu Luật chỉ quy định khung bảo đảm tính nguyên tắc và linh hoạt, trong đó có phân cấp cho Chính phủ quy định. Những chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước mà còn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng tham gia của nữ vào lực lượng GGHB LHQ.
ĐB Nguyễn Tâm Hùng (Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét, cân nhắc chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng tách biệt rõ chính sách đối với 3 giai đoạn, một là, đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, hai là, trong thời gian huấn luyện ở trong nước, ba là, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Đồng thời, ĐB đề nghị Ban soạn thảo cần bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ y tế dài hạn cho các trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe do quá trình công tác tại địa bàn có tính rủi ro cao và nên có quy định riêng về chính sách khuyến khích và đãi ngộ đặc biệt với lực lượng tham gia là nữ, qua đó thể hiện tính nhân văn và bảo đảm bình đẳng giới...
Nghiên cứu chính sách ưu tiên cho phụ nữ khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
Phát biểu giải trình ý kiến của các ĐBQH tại phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ cảm kích và ghi nhận tình cảm của các ĐBQH dành cho lực lượng Việt Nam tham gia GGHB LHQ.
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tham dự phiên họp của Quốc hội. (Ảnh: Trọng Hải) |
Nói về hành trình Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho biết: “Năm 2012, chúng ta mới bắt đầu đi thực địa để xây dựng lực lượng GGHB. Năm 2014, chúng ta bắt đầu cử 2 sĩ quan tham gia lực lượng. Đến năm 2018, chúng ta mới tham gia lực lượng quân y và đến năm 2022 chúng ta mới tham gia lực lượng công binh ở 3 phái bộ”. Tuy nhiên, Việt Nam đã quyết định đăng ký với LHQ tham gia lực lượng GGHB tại Nam Sudan. Dấu chân các chiến sĩ Việt Nam tham gia lực lượng GGHB của LHQ đã in dấu tại vùng đất khắc nghiệt ấy bằng tinh thần trách nhiệm quốc tế, trách nhiệm của một nước thành viên LHQ.
“Chúng ta đi muộn, nhưng không thể đi sau!”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh như vậy trước QH. Điều đó được minh chứng bằng hơn 1.000 lượt quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng GGHB LHQ trong gần một thập kỷ qua.
Với các đề xuất của ĐBQH về việc mở rộng chính sách cho lực lượng Việt Nam tham gia GGHB LHQ, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định sẽ tiếp thu, đặc biệt là những chính sách vượt trội, ưu tiên cho phụ nữ khi tham gia lực lượng GGHB.
Dẫn chứng về chính sách với lực lượng quân y, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, khi đưa lực lượng quân y sang thực hiện nhiệm vụ mới hay thực tế người dân ở đó mang rất nhiều bệnh, có những bệnh nguy hiểm nhưng lại rất phổ biến, như HIV. Trong khi đó, nước ta chưa có chính sách cho chiến sĩ quân y không may bị phơi nhiễm HIV trong khi khám, điều trị cho người dân bản địa cho đến năm 2020, khi QH ban hành Nghị quyết về tham gia lực lượng GGHB của LHQ. Nếu Luật này được QH thông qua, các chính sách này sẽ được cụ thể hóa bằng nghị định, thông tư để thực hiện đầy đủ hơn.
Nói thêm về chính sách với quân nhân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, quân nhân Việt Nam hoàn thành trách nhiệm ở phái bộ trở về đều được thăng quân hàm trước niên hạn. Với nữ quân nhân, ngoài được thăng quân hàm trước niên hạn thì còn được ưu tiên sắp xếp công việc...