Gương sáng Pháp luật

Bác sĩ Nguyễn Tất Trung: Làm hết việc chứ không hết giờ

(PLVN) - Bác sĩ Nguyễn Tất Trung, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là một trong 11 gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2019. Bận rộn công việc chuyên môn, bác sĩ Trung vẫn năng nổ hoạt động tình nguyện và nghiên cứu khoa học với nhiều sáng kiến thiết thực trong điều trị bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Tất Trung.
Bác sĩ Nguyễn Tất Trung.

Giỏi tay nghề, năng nổ với phong trào

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở tỉnh Nghệ An, ngay từ nhỏ, cậu học trò Nguyễn Tất Trung đã nuôi ước mơ trở thành bác sỹ (BS). Năm 2010, anh thi đậu Trường Đại học Y dược Huế chuyên ngành BS đa khoa. Sáu năm ở giảng đường, anh tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, đồng sáng lập và là Phó Chủ nhiệm phụ trách chuyên môn của CLB Tim mạch sinh viên ĐH Y dược Huế.

Hoạt động phong trào tiếp tục được BS Trung phát huy khi về làm việc cho Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cơ sở, BS Trung phát động đoàn viên, thanh niên trong BV hưởng ứng nhiều phong trào tốt, mô hình hay.

Là Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, mỗi năm hàng chục lần anh có mặt khám, cấp thuốc từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Năm 2020, ở tuổi 29 nhưng đã nhiều năm kinh nghiệm nghề y, BS Trung đã được BGĐ BV tin tưởng giao giữ chức Phó phòng phụ trách Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.

PV tranh thủ ít phút gặp bác sĩ Trung tại phòng làm việc khi anh vừa tất tả trở về BV sau khi sắp xếp xong việc triển khai tiêm vắc xin COVID-19 tại chỗ cho hơn 7000 công nhân Cty CP Taekwang Vina Industrial, KCN Biên Hoà 2 vào đầu giờ sáng 12/8/2021. Cùng ngày, công suất tiêm vaccine COVID -19 riêng BV Đa khoa Đồng Nai đảm nhận ở một số nơi đạt 4000-5000 mũi tiêm.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm, đợt này, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp do BS Trung phụ trách chịu trách nhiệm điều phối 3-5 đoàn tiêm với khoảng 15-20 bàn liên tục, chia thành nhiều mũi hỗ trợ các đơn vị tiêm chủng trong toàn tỉnh.

“Làm hết việc, chứ không hết giờ”

BS Trung chia sẻ: Phòng Kế hoạch – Tổng hợp chịu trách nhiệm từ 70-80% hoạt động chuyên môn của toàn bệnh viện. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhiệm vụ phát sinh của phòng là xây dựng kế hoạch tổ chức các chương trình thăm khám, điều trị bệnh nhân COVID-19 của BV và hoạt động chuyên môn của hai BV dã chiến số 2 và số 8 với quy mô 1400 giường.

Bác sĩ Trung thường có mặt khám, cấp thuốc từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Bác sĩ Trung thường có mặt khám, cấp thuốc từ thiện, tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách ở các xã vùng sâu, vùng xa.

Phòng cũng đảm bảo sự vận hành thông suốt của trung tâm điều trị COVID-19 nặng của Khoa Nhiễm khoảng 50 giường và chuẩn bị triển khai thêm đơn vị điều trị COVID-19 mức độ trung bình với 70 giường bệnh. Phòng chịu trách nhiệm phân công nhân lực đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, trung bình khoảng 1000-2000 mẫu/ ngày, cao điểm lên tới hơn 10.000 mẫu/ngày; đồng thời đẩy mạnh công tác tập huấn chuyên môn phòng, chống dịch cho đồng nghiệp các đơn vị bạn.

Trong khi đó, khâu tổ chức các hoạt động vẫn luôn phải đáp ứng đảm bảo công tác chuyên môn cho một bệnh viện lớn cấp tỉnh, quy mô 1400 giường bệnh.

Để hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy, suốt gần 3 tháng nay, tập thể Phòng luôn nỗ lực cao độ với tinh thần “làm hết việc, chứ không hết giờ”, thường tới 19h hàng ngày. Riêng BS Trung chỉ có thể tạm kết thúc công việc mỗi ngày lúc 21-22h.

Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại gọi đến. Hiện mỗi ngày bác sĩ Trung tiếp nhận, xử lý khoảng 200 cuộc gọi từ các đơn vị liên hệ điều phối chuyển bệnh và liên quan tới hoạt động chuyên môn.

Hơn một tháng nay, anh phải tạm ngừng công việc trực chuyên môn tại Khoa Nội tim mạch để tập trung cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, dự kiến tháng 9 tới sẽ trở lại công việc khám, chữa bệnh và tiếp tục các hoạt động tình nguyện bên ngoài BV.

BS Trung chia sẻ, hạnh phúc lớn nhất của người thầy thuốc là những nghiên cứu khoa học được áp dụng rộng rãi trong thực tiễn khám, chữa bệnh để người dân được thụ hưởng.

Trong 5 năm làm việc tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, anh được lãnh đạo BV cử đi học các khóa về điều trị rối loạn nhịp tim bằng sóng cao tần và đặt máy tạo nhịp. Anh cũng đóng góp chung vào công tác nghiên cứu khoa học của BV với 3 đề tài có ý nghĩa thực tiễn, mang tính ứng dụng cao trong thực tế lâm sàng.

Hai trong số 3 đề tài này đã được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành về tim mạch, được bác sĩ Trung báo cáo tại Hội nghị Tim mạch toàn quốc năm 2019, Hội nghị khoa học Tim mạch can thiệp toàn quốc năm 2019, Hội nghị khoa học trẻ BV Trung ương Huế, Hội nghị Tim mạch miền Trung - Tây Nguyên mở rộng năm 2019.

Với đề tài Nghiên cứu nồng độ natri máu ở bệnh nhân suy tim có phân suất tống máu thất trái giảm tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai, BS Trung đã áp dụng một nhóm thuốc mới trong điều trị bệnh suy tim, đem lại hiệu quả cao, mở ra bước tiến mới về điều trị bệnh suy tim nặng ở Đồng Nai.

Hiện, anh đang thực hiện đề tài khoa học Nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân trẻ tuổi để tìm những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngày càng có nhiều người dưới 40 tuổi bị nhồi máu cơ tim. Mục tiêu nhằm đưa ra khuyến cáo đối với người dân để hạn chế tình trạng này và hướng xử trí của bác sĩ nếu tiếp nhận những người dưới 40 tuổi có triệu chứng đau ngực.

Đọc thêm