Bahrain 'làm lành' với Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
Bahrain sẽ nối lại quan hệ ngoại giao đầy đủ với Lebanon và hai bên sẽ sớm bổ nhiệm các đại sứ ở mỗi nước.

Theo tuyên bố ngày 20/5 của Bộ Ngoại giao Bahrain, điều này sẽ “củng cố mối quan hệ anh em giữa hai nước”, đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau.

Việc hai nước "bắt tay nhau" sau hơn một năm rưỡi lạnh giá cũng phù hợp với các nguyên tắc của Hiến chương Liên đoàn Arab (AL) và các quy định của Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng lâm thời của Lebanon Najib Mikati cho biết nước này "đánh giá cao" và "hoan nghênh" quyết định này.

Quan hệ giữa Lebanon và các nước vùng Vịnh rơi xuống mức thấp vào cuối năm 2021.

Bahrain và các quốc gia vùng Vịnh khác đã theo chân Saudi Arabia trong việc rút đại sứ khỏi thủ đô Beirut và đình chỉ quan hệ ngoại giao sau tranh cãi về nhận xét của một cựu bộ trưởng liên quan đến cuộc chiến Yemen.