Bài 4: Cơ quan chức năng khẳng định sẽ "mạnh tay" xử lý các quán karaoke không đảm bảo PCCC

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời gian vừa qua, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy karaoke gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn về người và của. Với tình trạng này, đặt ra nhiều vấn đề trong khâu quản lý, thẩm tra, kiểm tra, giám sát đối với cơ quan chức năng.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Một số chủ cơ sở chưa thực hiện nghiêm

Như chúng ta đã biết, vừa qua có nhiều vụ cháy, nổ, tai nạn xảy ra, nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, quán karaoke… khiến dư luận hoang mang, lo ngại. Điển hình như vụ cháy quán karaoke tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngày 1/8 làm 3 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) hi sinh; vụ cháy kho xưởng khiến 3 mẹ con tử vong ở Thanh Oai (Hà Nội) ngày 10/9; hay vụ đau lòng nhất là vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương vào ngày 6/9 đã làm hơn 30 người chết…

Điều đó đã cảnh báo và cho thấy tình hình là khẩn cấp, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho công tác phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn, hoả hoạn, đặt sức khoẻ, tính mạng con người lên trên hết, trước hết.

Liên quan vấn đề này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH cơ bản đã hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH như: Luật PCCC, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, Nghị định số 83/2017/NĐ-CP...

Riêng với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020, quy định cụ thể tại Phụ lục trang bị phương tiện PCCC đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Ngoài ra, các cơ sở này còn phải đảm bảo các điều kiện về ngăn cháy lan và khoảng cách an toàn PCCC, giao thông phục vụ chữa cháy…

Việc nhiều quán karaoke hoạt động không đảm bảo quy định về PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã tham mưu cho Bộ Công an triển khai Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 và Công điện số 792/CĐ-TTg ngày 07/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu: Công an các địa phương tổ chức tổng kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường; kiên quyết xử lý, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở có vi phạm quy định về PCCC và CNCH và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, Facebook, Zalo, đài phát thanh... tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý cháy, nổ, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH còn có Công văn số 2495/C07-P7 ngày 13/9/2022 đôn đốc, hướng dẫn Công an các địa phương triển khai thực hiện. Căn cứ trên kết quả tổng hợp từ báo cáo của Công an các địa phương, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tham mưu cho Bộ Công an có các giải pháp, biện pháp nhằm tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với loại hình cơ sở này.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch tổng điều tra, rà soát, kiểm tra tất cả các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao (chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú, tập trung đông người, khu dân cư...), kiên quyết xử phạt 100% hành vi vi phạm về PCCC và CNCH, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định; bắt buộc khắc phục những thiếu sót, vi phạm đối với các cơ sở để đảm bảo điều kiện an toàn PCCC và CNCH theo quy định.

Bởi kinh doanh karaoke là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, do đó yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCCC rất cao và lực lượng Công an đã tăng cường, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an toàn PCCC trước, trong quá trình hoạt động và đã xử lý vi phạm nhiều trường hợp, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, ý thức và trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ sở còn chưa cao, thực hiện chưa nghiêm như: không tự kiểm tra thường xuyên, không bảo trì, bảo dưỡng, duy trì hoạt động thường xuyên của phương tiện, hệ thống PCCC, hệ thống điện; không tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho nhân viên trong cơ sở.

Cá biệt còn có những trường hợp chống đối, có tình vi phạm quy định PCCC, hoạt động chui khi đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động; nhiều trường hợp chỉ thực hiện khi sắp có đoàn thanh tra, kiểm tra. Do đó, khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra đột xuất hoặc khi có sự cố tai nạn, cháy nổ xảy ra thì nhiều lỗi vi phạm của cơ sở được phát hiện.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, các cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo quy định về PCCC thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động. Việc này sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông về việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở đó cho đến khi được phục hồi hoạt động.

Trình độ chuyên môn của cán bộ được đào tạo sát với thực tế

Song song với việc kiểm tra, rà soát, xử lý những vi phạm về PCCC thì vấn đề đào tạo các kỹ năng, xử lý các tình huống trong quá trình CNCH cho cán bộ, chiến sỹ nghiệp vụ cũng được dư luận hết sức quan tâm. Là một trong các trường thuộc hệ thống Trường và Học viện thuộc Bộ Công an, Trường Đại học PCCC không những đào tạo học viên học các môn về Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội mà còn đặc biệt chú trọng các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành về PCCC và CNCH.

Theo đó, trong quá trình học, học viên sẽ được đào tạo các kiến thức khoa học cơ bản và chuyên sâu về chuyên môn của lực lượng Công an nhân dân và Cảnh sát PCCC và CNCH; được thực hành các kỹ năng giải quyết các vấn đề đặt ra theo các nhiệm vụ khi đi chữa cháy và CNCH, đồng thời, họ cũng có các kỹ năng làm việc, nghiên cứu theo các vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.

Học viên được đào tạo kiến thức chuyên môn đa dạng, gắn lý thuyết với thực hành, hình thành kỹ năng thực hành nghề thuần thục, có khả năng phán đoán, giải quyết các tình huống khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Ngoài ra, sẽ có thêm kỹ năng học tập suốt đời, tự trau dồi, bồi dưỡng kiến thức xã hội, nghề, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Do đó, kiến thức chuyên môn của học viên luôn được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra cả về kiến thức, kỹ năng, năng lực hành động, yêu ngành, mến nghề, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Trường Đại học PCCC, trường nhận được những phản hồi rất tích cực từ các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của học viên sau khi tốt nghiệp tại trường. Qua đó, có thể đánh giá các kiến thức được trang bị trong nhà trường sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH.

Hiện nhà trường chưa gặp khó khăn gì trong nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, dưới tác động của biến đổi khí hậu, dự báo tình hình cháy, nổ, thiên tai, tai nạn, sự cố có xu thế diễn biến phức tạp về quy mô, cường độ, đòi hỏi lượng kiến thức cập nhật cần lớn hơn. Điều đó, đặt ra thách thức trong giảng dạy chuyên ngành, giúp học viên có thể tiếp cận, giải quyết được tốt các tình huống phát sinh trong thực tế./.

Đọc thêm