Bài học cảnh giác từ vụ 'Siro ăn ngon Hải Bé'

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Siro ăn ngon Hải Bé do một tài khoản Tiktoker triệu view bán rộng rãi trên mạng xã hội mới bị cơ quan chức năng xác định là hàng giả. Điều này đặt ra câu hỏi lớn về mức độ an toàn của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em đang rao bán tràn lan mà không qua kiểm chứng...

“Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán 100.000 hộp sản phẩm ra thị trường.
“Siro ăn ngon Hải Bé” đã bán 100.000 hộp sản phẩm ra thị trường.

Thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Siro ăn ngon Hải Bé

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé – sản phẩm do Công ty TNHH Hải Bé công bố và chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm xác định: các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố Trần Đại Phúc - là Giám đốc và Lê Văn Hải - là thành viên sáng lập Công ty TNHH Hải Bé về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cơ quan công an xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các kênh trên mạng xã hội như Tiktok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm được bán ra, trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” các đối tượng đã bán trên 100.000 hộp sản phẩm.

Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm mới ban hành công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé là hàng giả đang còn trên thị trường. Đồng thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ; Công điện số 55 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả; Chỉ thị số 13 về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm phát đi thông báo khuyến cáo người dân không nên sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Siro ăn ngon Hải Bé của Công ty TNHH Hải Bé.

Hồi chuông cảnh báo người tiêu dùng

Lê Văn Hải - chủ kênh tiktok Gia đình Hải Sen với 2.8 triệu lượt follow đã tạo ra hàng loạt những video quảng cáo hấp dẫn để bán loại thực phẩm bị cơ quan chức năng xác định là hàng giả - Siro ăn ngon Hải Bé. Điều đáng nói là sản phẩm này đã được bán ra thị trường hơn 100.000 hộp trong vòng 1 năm.

Có thể thấy rằng, sức lan toả mạnh mẽ của mạng xã hội đang trở thành công cụ đắc lực cho việc tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng, nếu người tiêu dùng không tỉnh táo. Trong bối cảnh thật – giả lẫn lộn, việc tin tưởng mù quáng những người có ảnh hưởng, những lời "review" trên mạng có thể khiến người dân “tiền mất, tật mang”, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.

Cần lưu ý rằng, thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong trường hợp có bệnh, người dân cần tới cơ sở y tế để khám và được điều trị kịp thời.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ phải được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được lưu thông trên thị trường.

Khi mua, cần đặc biệt chú ý đến nguồn gốc, xuất xứ, và kiểm định của cơ quan chức năng. Nên mua ở các đại lý uy tín, có thương hiệu, và kiểm tra kỹ thông tin trên bao bì sản phẩm như tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà sản xuất, cũng như số tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm...

Theo Cục An toàn thực phẩm, khi xem quảng cáo trên mạng xã hội, người dân cần lưu ý phân biệt các dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo. Ví dụ, uống thực phẩm bảo vệ sức khỏe sau đó sẽ khỏi bệnh; hoặc có hình ảnh bác sĩ, nhân viên y tế giới thiệu về sản phẩm, không có dòng chữ “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh” là những nội dung quảng cáo vi phạm.

Đọc thêm