Tiêu hủy gần 2.000 Baby Three chứa hóa chất độc hại vượt ngưỡng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 2.000 con gấu bông đồ chơi mang nhãn “Baby Three”, không rõ nguồn gốc và có chứa hàm lượng formaldehyde vượt quy chuẩn, vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiến hành tiêu hủy nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em.
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 1.914 con gấu bông có tổng trị giá hơn 106 triệu đồng.
Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 1.914 con gấu bông có tổng trị giá hơn 106 triệu đồng.

Vào lúc 3h15 ngày 16/3, tại Km201+600 Quốc lộ 18, đoạn qua xã Yên Than (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh), Đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 29K-163.08 do tài xế Hoàng Văn Lương, trú tại huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) điều khiển. Trên xe vận chuyển 27 thùng carton chứa gần 2.000 con gấu bông in chữ nước ngoài, nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định chủ lô hàng là Hoàng Thành Công, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Kết quả giám định cho thấy, các sản phẩm đồ chơi này có hàm lượng formaldehyde vượt ngưỡng cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ – đối tượng dễ bị tác động bởi các chất độc hại.

Trên cơ sở đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng đối với ông Hoàng Thành Công về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 31/5, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy 1.914 con gấu bông có tổng trị giá hơn 106 triệu đồng. Đây là tang vật trong vụ việc vận chuyển hàng hóa vi phạm bị phát hiện từ giữa tháng 3 năm nay.

Được biết, Formaldehyde là một hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp dệt may và sản xuất vật liệu tổng hợp. Nếu tồn tại ở nồng độ cao trong đồ chơi trẻ em, chất này có thể gây kích ứng da, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, thậm chí là ung thư nếu tiếp xúc lâu dài.

Vụ việc trên tiếp tục là hồi chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng khi lựa chọn đồ chơi cho trẻ em. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ và đạt chứng nhận hợp quy (CR) để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Đọc thêm