Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thêm tự hào, tin tưởng để bước tiếp trong chặng đường mới

(PLVN) - Càng tiến gần tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, càng chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của Đảng ta cả về hệ tư tưởng, đường lối chính trị, tổ chức, bộ máy, cán bộ cho đến phương thức, tác phong lãnh đạo. Khẳng định lại những vấn đề đó để chúng ta có thêm niềm tự hào, tin tưởng và tạo nguồn động lực để bước tiếp trong chặng đường mới.
TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Hương Giang).
TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Hương Giang).

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”.

Đánh giá cao bài viết này, TS Lương Ngọc Vĩnh, Trưởng khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định sự kiên định, nhất quán của Đảng ta về vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc trước sự chống phá, xuyên tạc của kẻ thù. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao. Phóng viên Báo PLVN đã có cuộc phỏng vấn TS Lương Ngọc Vĩnh xung quanh những nội dung này.

Ông có thể cho biết quan điểm của mình về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Bài viết của Tổng Bí thư kết cấu làm 3 phần: Phần thứ nhất điểm lại quá trình lãnh đạo cách mạng và những thành tựu to lớn của Đảng từ khi thành lập đến năm 1975; Phần thứ hai là những thành tựu từ năm 1975 đến nay và nhấn mạnh những vấn đề cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; Phần thứ ba là bối cảnh mới và những chủ trương, biện pháp phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030… Đó là những vấn đề chúng ta đã được học trong môn Lịch sử Đảng; những vấn đề cơ bản về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Các bài học kinh nghiệm, tình hình và giải pháp mới cũng được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII và Hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng vừa qua. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, bài viết của Tổng Bí thư nhắc lại những vấn đề như vậy vào đúng dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng và đặc biệt chúng ta đang khởi động quá trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là có chủ đích và có nhiều tầng ý nghĩa.

Việc khẳng định lại các thành tựu của Đảng của người đứng đầu Đảng, một lần nữa thể hiện sự kiên định, nhất quán của Đảng ta về vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc trước sự chống phá, xuyên tạc của kẻ thù. Thông qua đó, khẳng định với toàn dân và thế giới rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất và xứng đáng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế được. Sự lãnh đạo đó bảo đảm cho sự thắng lợi của cách mạng cả trong đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Tiếp đó, những thành tựu của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu nổi bật; đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay, là sự tiếp nối, kế thừa các thành tựu của thời kỳ trước, thế hệ trước. Càng tiến gần tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, càng chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của Đảng ta cả về hệ tư tưởng, đường lối chính trị, về tổ chức bộ máy, cán bộ cho đến phương thức, tác phong lãnh đạo. Khẳng định lại những vấn đề đó để chúng ta càng có thêm niềm tự hào, tin tưởng và tạo nguồn động lực để bước tiếp trong chặng đường mới.

Thêm nữa, đồng chí Tổng Bí thư nhắc lại những vấn đề cơ bản, hệ trọng của Đảng và phát triển đất nước đã được xác định trong các kỳ Đại hội trước thềm Đại hội XIV còn có ý nghĩa định hướng chỉ đạo cho Tiểu ban Văn kiện những vấn đề cơ bản, căn cốt mà Văn kiện Đại hội XIV phải tiếp tục kế thừa và phát triển lên tầm cao mới.

Xuất bản sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: baochinhphu.vn).

Xuất bản sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: baochinhphu.vn).

Thưa ông, trong toàn bộ bài viết của Tổng Bí thư, ông tâm đắc với nội dung nào nhất? Vì sao?

- Đọc toàn bộ bài viết, tôi tâm đắc nhất với phần viết về những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng. Bởi những bài học này là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, đã được thực tiễn kiểm nghiệm và có ý nghĩa quan trọng trong việc chỉ đạo hành động trong thời gian tới.

Trong các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng, tôi tâm đắc với bài học thứ 3 về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối của Đảng. Bởi vì, dù đường lối, chủ trương của Đảng có đúng đắn đến đâu, nhưng nếu không được tổ chức thực hiện tốt thì không thể đi vào cuộc sống và trở thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “chủ trương một, biện pháp mười”. Và đây cũng là một khâu yếu trong lãnh đạo của chúng ta hiện nay.

Bài học này tuy ngắn gọn nhưng có 9 vấn đề hết sức quan trọng trong tổ chức thực hiện đường lối. Muốn thực hiện tốt trước hết phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn; có bước đi phù hợp; tháo gỡ kịp thời “điểm nghẽn”, vướng mắc. Trong quá trình thực hiện luôn phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu; dân chủ đi đôi với kỷ cương; coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phối hợp các lực lượng và tạo đột phá để phát triển. Những nội dung này thời gian qua, nhất là trong đại dịch COVID-19 chúng ta đã làm rất tốt như: Quốc hội đã họp bất thường, đột xuất để giải quyết “điểm nghẽn”, kịp thời sửa đổi Luật Đất đai, đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, chuyển đổi số... tạo đột phá để phát triển đất nước.

Những vấn đề này đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn, hy vọng sẽ được nhắc lại trong Văn kiện Đại hội Đảng XIV sắp tới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Đọc thêm