Ban Bí thư chỉ định 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du trao quyết định chỉ định cho 3 cán bộ
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du trao quyết định chỉ định cho 3 cán bộ

Cụ thể, Ban Bí thư quyết định chỉ định Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Thị Đào; Bí thư Huyện ủy Ba Bể Hà Sĩ Huân và Trưởng ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn Triệu Thị Thu Phương tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại buổi lễ công bố, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du mong muốn các cán bộ được chỉ định tiếp tục phấn đấu, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao trách nhiệm của mình trong công tác; hoàn thành tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ nơi mình công tác; nêu gương, tích cực đóng góp nhiều công sức, ý kiến cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...

Được biết, trong 3 cán bộ trên, bà Triệu Thị Thu Phương là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, sinh năm 1977, quê Ba Bể, Bắc Kạn. Trong quá trình công tác, bà từng là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tháng 8/2019, bà được UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm làm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn.

* Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. 

Theo đó, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ đối với Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học Nguyễn Mạnh Hải.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Giám đốc Nguyễn Duy Bắc yêu cầu tân Giám đốc khi nhận nhiệm vụ mới cần phát huy tài năng, trí tuệ, sở trường và kinh nghiệm công tác để đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển của Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

TS Nguyễn Mạnh Hải cam kết kế thừa và phát huy truyền thống của các ban lãnh đạo tiền nhiệm, nỗ lực hết sức mình để phát triển Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ.

Đọc thêm