Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cán bộ

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.
Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chiều 3/7,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Ban Bí thư, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Ngô Văn Tuấn.

Theo đó, ông Ngô Văn Tuấn thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, được luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cho biết, việc bổ nhiệm thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những đóng góp trong quá trình công tác của ông Ngô Văn Tuấn. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng trên cương vị mới, ông Ngô Văn Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ và kinh nghiệm của mình, nhanh chóng hòa nhập, phối hợp tốt với các đồng chí trong Đảng bộ, chính quyền tỉnh, góp phần vào xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình nói riêng và đất nước nói chung. 

Trước đó, BTV Tỉnh ủy Hòa Bình thống nhất đề nghị Ban Bí thư cho chủ trương để tỉnh Hòa Bình được bổ sung thêm 1 Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 từ nguồn nhân sự do Trung ương quy hoạch, luân chuyển. Ban Bí thư đã đồng ý với đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương và BTV Tỉnh ủy Hòa Bình điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán Tiên Du, Bắc Ninh; Ông Tuấn là Thạc sĩ Kinh tế tại Italy, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình trải qua nhiều cương vị quản lý như: Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính - Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương.

Đọc thêm