Bang New York của Mỹ lần đầu tiên ghi nhận số ca tử vong do dịch Covid-19 giảm

(PLVN) - Số người chết vì dịch bệnh Covid-19 ở bang New York của Mỹ ngày 5/4 đã tăng thêm 594 ca so với 1 ngày trước đó, lên thành 4.159 trường hợp.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, con số 594 ca tử vong mới cho thấy số lượng người chết vì dịch bệnh Covid-19 hàng ngày tại bang New York đã giảm nhẹ so với ngày hôm trước.

Đây là lần đầu tiên số ca tử vong hàng ngày tại bang này giảm xuống. Trước đó, ngày 4/4, bang New York đã ghi nhận kỷ lục 630 ca tử vong trong 24 giờ.

Song, Thống đốc bang Andrew Cuomo cho rằng còn quá sớm để nói liệu đó có phải là một “điểm sáng” hay không.

Theo ông Cuomo, đỉnh dịch ở New York - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh tại Mỹ - có thể đến vào tuần tới.

Ông Cuomo cũng cảnh báo rằng vẫn chưa rõ liệu đỉnh dịch có phải là một điểm hay là cả một cao nguyên.

“Chúng ta có thể ở trên cao nguyên đó ngay bây giờ. Chúng ta sẽ không biết trong vài ngày tới, dịch bệnh sẽ tăng lên hay đi xuống”, ông Cuomo nói trong cuộc họp báo ngắn hàng ngày.

New York hiện đã ghi nhận 122.031 trường hợp dương tính với Covid-19. Thành phố New York vẫn là tâm dịch của cả nước nhưng Thống đốc bang New York cuối tuần qua cảnh báo rằng các điểm nóng đang nổi lên ở Long Island và ở bang New Jersey lân cận.