Báo chí là 'cầu nối' gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân

(PLVN) -  Nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam - 21/6, các đại biểu Quốc hội đã có những ghi nhận, đánh giá sâu sắc về vai trò của báo chí cách mạng trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với hoạt động của các cơ quan dân cử.
Hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí. (Ảnh minh họa - VOV)
Hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí. (Ảnh minh họa - VOV)

* Đại biểu Trần Văn Khải (đoàn Hà Nam):

Kênh quan trọng, tin cậy để cử tri giám sát

Báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội (QH) đến với cử tri và nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của QH và HĐND suốt nhiều năm qua.

Trong vai trò là cầu nối quan trọng, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân và cử tri cả nước, các cơ quan báo chí ngày càng thể hiện xứng đáng là một kênh phản biện đầy trí tuệ và trách nhiệm với đất nước, chủ động tuyên truyền, cổ động một cách toàn diện, kịp thời, góp phần tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được QH thể chế hóa thông qua các hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; phản ánh chân thực, sinh động tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân trong và ngoài nước tới diễn đàn QH; đồng thời, là một kênh quan trọng, tin cậy để cử tri giám sát các cơ quan dân cử, các vị đại biểu dân cử.

Để báo chí cách mạng ngày càng phát huy vai trò, sứ mệnh cao cả trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, theo tôi, các cơ quan báo chí cần không ngừng làm mới mình, nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung bài viết để thu hút sự quan tâm, phản hồi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với những bài viết về xây dựng Đảng nói chung và về các hoạt động của QH nói riêng. Đồng thời, cần bám sát thực tiễn đời sống, xây dựng và giữ mối liên hệ thường xuyên, gần gũi với các cấp ủy đảng, với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

* Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM):

Báo chí đã bám sát, phản ánh thực tiễn đời sống

Phải nói rằng thời gian vừa qua, báo chí nói chung rất năng động, bám sát nghị trường để nắm bắt tình hình và phản ánh ý kiến cử tri. Đồng thời, từ nghị trường phản ánh để cử tri theo dõi được tình hình thực hiện kiến nghị đã được đại biểu phản ánh. Đây là điểm son rất đẹp của báo chí trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, còn phản ánh thực tiễn đời sống để khi QH ban hành luật pháp bám sát thực tiễn hơn.

Để truyền thông tốt hơn nữa hoạt động của QH nói riêng và các cơ quan nói chung, các cơ quan báo chí cần đầu tư phương tiện tác nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, chính trị tham gia hoạt động báo chí tại nghị trường QH.

* Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của QH Bùi Hoài Sơn:

Công cụ quan trọng trong việc phản biện và xây dựng xã hội

Là một công cụ quan trọng trong việc phản biện và xây dựng xã hội, báo chí cách mạng đã mang đến cái nhìn sâu sắc, toàn diện, đa chiều về các vấn đề xã hội; giúp tăng cường quản lý nhà nước; giúp phát hiện và phản bác những quan điểm sai trái và thông tin sai lệch khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Báo chí cách mạng còn có vai trò trong việc đưa thông tin chính xác và đúng đắn đến với người dân. Với sự phát triển của internet, thông tin hiện nay được cập nhật liên tục và nhanh chóng, tuy nhiên đôi khi chất lượng của thông tin còn chưa được bảo đảm. Đó là lúc báo chí cách mạng bước vào hành trình của mình để truyền tải thông tin chính xác và đúng đắn đến với bộ phận lớn người dân. Báo chí cách mạng đóng vai trò như một “cầu nối” để giúp cho thông tin được truyền tải đến độc giả kịp thời, hiệu quả.

Bên cạnh đó, báo chí cách mạng còn đóng góp vào việc xây dựng văn hóa, giáo dục và tăng cường giá trị đạo đức của xã hội, bồi dưỡng, nâng cao giá trị đạo đức của người dân và cộng đồng, từ đó thúc đẩy xã hội phát triển tiến bộ hơn, nhân văn hơn.

Ngoài ra, báo chí cách mạng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Bằng cách cập nhật thông tin về các vấn đề kinh tế, đầu tư, sản xuất, tiêu dùng, thị trường… báo chí cách mạng giúp người đọc có được các thông tin cần thiết để hỗ trợ việc quản lý kinh tế, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Điều này rất quan trọng đối với sự phát triển của quốc gia và nâng cao đời sống của người dân.

Cuối cùng, báo chí cách mạng đóng góp vào việc tăng cường quan hệ đối ngoại. Bằng cách tạo ra những nguồn tin liên kết giữa Việt Nam và thế giới, báo chí cách mạng giúp tăng cường quan hệ với các đối tác trong khu vực và quốc tế. Điều này giúp Việt Nam có được nhiều cơ hội hợp tác và phát triển, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

* Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu QH tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung:

Báo chí phản ánh sinh động hoạt động của nghị trường

Báo chí đã và đang là một phần thiết yếu trong các hoạt động của nghị trường, là kênh thông tin kịp thời, đa chiều, giúp QH, đại biểu QH nắm bắt kịp thời diễn biến của đời sống xã hội; để người dân thực hiện quyền giám sát, quyền phản biện một cách hiệu quả. Sự tham gia của báo chí góp phần để hoạt động của QH trở nên công khai, minh bạch hơn.

Tôi rất hài lòng khi thấy những nội dung đại biểu QH quan tâm, đề xuất đã được các cơ quan báo chí truyền tải chính xác, kịp thời. Mong muốn của đại biểu được thể hiện cũng là cơ hội để cử tri nắm được, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của đại biểu trên diễn đàn QH. Từ đó giúp cử tri, cộng đồng xã hội tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật. Đồng thời, báo chí phát huy tốt hơn vai trò quan trọng của mình trong phản biện chính sách, giúp cho các đại biểu có góc nhìn đa chiều hơn khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, báo chí đã kịp thời đưa “hơi thở” của cuộc sống, truyền tải tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân tới diễn đàn QH, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri giám sát hoạt động của QH, đại biểu QH.

Ngoài ra, báo chí cũng là kênh để đại biểu thể hiện quan điểm, đóng góp ý kiến với cơ quan thực thi pháp luật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống. Từ thực tiễn hoạt động của bản thân, tôi mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành cùng với hoạt động của QH và đại biểu QH, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân. Tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Đọc thêm