Linh hoạt, quyết liệt thực hiện các mục tiêu chiến lược

(PLVN) -  Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025 vào ngày 6/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải kiên định nhưng chủ động, sáng tạo, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững ổn định vĩ mô.
Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)
Quang cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2025. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ; trong đó tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là trình và triển khai các Nghị quyết về “bộ tứ chiến lược” về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu 8% trở lên; thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược; tổ chức các ngày lễ lớn của đất nước.

Cùng với đó, triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế quan trọng, đón nhiều nhà lãnh đạo các nước thăm Việt Nam, tổ chức thành công hội nghị P4G, Diễn đàn tương lai ASEAN... Đặc biệt, bình tĩnh, bản lĩnh, chủ động các biện pháp ứng phó linh hoạt, phù hợp và đạt kết quả bước đầu tích cực trước việc Hoa Kỳ đột ngột công bố chính sách thuế quan đối ứng mới.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, phải kiên trì, kiên định và chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thực hiện bằng được các mục tiêu lớn, có tính chiến lược là thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống Nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát lại công việc theo chức năng, nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế, yếu kém; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, nhất là 4 Nghị quyết 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị mới ban hành gần đây.

Trong đó, khẩn trương hoàn thiện, trình Quốc hội Nghị quyết và trình Chính phủ chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, thực thi pháp luật và chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trong đó, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy không để gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển trạng thái từ “xin - cho” cung cấp dịch vụ công sang trạng thái “chủ động” phục vụ, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, giảm ít thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí kinh doanh, bãi bỏ điều kiện kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, phải hoàn thành việc rà soát, sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm thông suốt, liên tục trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, với mục tiêu phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công; đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao; triển khai hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân sau khi được ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục xử lý có kết quả các vấn đề tồn đọng, kéo dài; chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp này; tập trung rà soát, chuẩn bị khởi công 80 công trình, dự án lớn trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong 2025”; đẩy mạnh thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội và có giải pháp cụ thể thúc đẩy chính sách tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội.

Đọc thêm