Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thương, đi lại của người dân. Do đó, liên ngành đường thủy nội địa tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông...

Bạc Liêu có 5 tuyến sông do Trung ương quản lý, với tổng chiều dài trên 173km, gồm kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp; kênh Vàm Lẻo - Bạc Liêu - Cà Mau; sông Gành Hào; kênh Hộ Phòng - Gành Hào; kênh Tắc Vân và 23 tuyến sông do địa phương quản lý với tổng chiều dài trên 450km.

Các tuyến sông lưu thông giáp với các tỉnh lân cận là điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, trao đổi, lưu thông hàng hóa, hành khách trong và ngoài tỉnh. Song, điều này cũng tạo nên áp lực rất lớn đối với các ngành chức năng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa nhất là trong những tháng mưa bão như hiện tại.

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền kết hợp kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các chủ bến khách ngang sông.

Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền kết hợp kiểm tra giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với các chủ bến khách ngang sông.

Theo ông Phan Bạch Đằng - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu, Đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy đã tổ chức ra quân tuyên truyền tại bến khách ngang sông, bến thủy hàng hóa. Qua đó, hơn 1.500 lượt chủ bến, hành khách được phổ biến pháp luật liên quan đến giao thông đường thủy nội địa như: Luật Giao thông đường thủy nội địa sửa đổi, bổ sung; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 08/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý đường thủy nội địa; Nghị định 139/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa,…

Lực lượng liên ngành Bạc Liêu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Lực lượng liên ngành Bạc Liêu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với người điều khiển phương tiện không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Cùng với đó, lực lượng liên ngành đường thủy cũng thông báo để người điều khiển phương tiện nắm rõ và chủ động khi tham gia giao thông qua các khu vực có các luồng xoáy nguy hiểm, những đoạn sông tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Buộc tháo dỡ các chướng ngại vật được người dân lắp đặt trên sông gây cản trở giao thông; hướng dẫn chủ các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông lắp đặt đèn báo hiệu, đệm chống va, cột neo buộc cho phương tiện vào cập bến; tăng cường kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện... theo các quy định hiện hành.

Thượng tá Huỳnh Văn Sáng - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giao thông đường thủy nội địa cho người dân tham gia giao thông. Đồng thời, tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. Thông qua công tác kiểm tra đã đề xuất chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, nhờ đó tai nạn đường thủy thời gian qua không xảy ra”.

Những hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị an toàn, chở vượt tải trọng của phương tiện cũng bị xử lý nghiêm.

Những hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị an toàn, chở vượt tải trọng của phương tiện cũng bị xử lý nghiêm.

Cũng theo Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ duy trì thường xuyên hoạt động kiểm tra, xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như các bến thủy nội địa hoạt động không phép, các công trình xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn đường thủy, các công trình vượt sông không bảo đảm an toàn, hoạt động đáy neo đánh bắt thủy sản cản trở giao thông... Bên cạnh đó, những hành vi không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ thiết bị an toàn, chở hàng vượt tải trọng của phương tiện, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn... cũng bị xử lý nghiêm.

Đọc thêm