Sáng 24/6, tại Hội nghị sơ kết công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Kon Tum cho biết, hiện toàn bộ 2.740 căn nhà trong kế hoạch đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đạt 100% chỉ tiêu đề ra, sớm hơn 2 tháng so với thời hạn yêu cầu.
Đây là kết quả nổi bật của sự chung sức đồng lòng từ Trung ương đến địa phương, từ chính quyền đến người dân, thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong chính sách an sinh xã hội.
Trong 2.740 căn nhà trên, có 2.220 căn đã xây mới và 520 căn được sửa chữa. Trong đó, có 101 căn dành cho các gia đình có công với cách mạng; 218 căn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; 1.360 căn cho các hộ nghèo, cận nghèo chưa từng được thụ hưởng chính sách; và 1.061 căn còn lại cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều được xây dựng theo tiêu chuẩn “3 cứng” (khung, tường, mái cứng), bảo đảm chất lượng, an toàn trước thiên tai, đồng thời phù hợp với tập quán sinh hoạt của người dân địa phương.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tỉnh phát hiện thêm khoảng 1.312 hộ tiếp tục có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở. Trong số này, có 1.034 hộ cần xây mới, 278 hộ cần sửa chữa, chủ yếu do ảnh hưởng của thiên tai hoặc điều kiện nhà ở xuống cấp nhanh hơn so với đánh giá ban đầu. Ngoài ra, việc rà soát ban đầu được thực hiện trong thời gian ngắn nên cũng xảy ra tình trạng bỏ sót một số trường hợp thực sự khó khăn.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. |
Trước tình trạng thực tế này, tỉnh Kon Tum đã đề xuất Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng toàn bộ 5% nguồn tiết kiệm chi năm 2024 của tỉnh (hơn 13 tỷ đồng) để triển khai hỗ trợ các hộ phát sinh. Đồng thời, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương phân bổ kinh phí bổ sung cho nhóm người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ – những đối tượng luôn được ưu tiên trong các chính sách an sinh xã hội.
Dự kiến, từ nay đến ngày 31/10, Kon Tum sẽ tiếp tục huy động nguồn lực, tổ chức rà soát kỹ càng, lập danh sách hỗ trợ ưu tiên cho nhóm người có công, hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin… đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần giúp đỡ và ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã huy động được hơn 194 tỷ đồng cho phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong đó, 59 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ Trung ương, hơn 102 tỷ đồng từ vận động xã hội hóa tại địa phương, và 5,2 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ các gia đình người có công. Bên cạnh đó, sự góp sức của cộng đồng với hơn 182.100 ngày công từ người dân, lực lượng xã hội và các tổ chức đoàn thể đã góp phần làm nên những ngôi nhà kiên cố, vững chãi và đầy nghĩa tình.
Dịp này, nhằm kịp thời ghi nhận những nỗ lực của các cá nhân, tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã trao tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 32 cá nhân tiêu biểu. Đây không chỉ là sự động viên mà còn là lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm xóa bỏ đói nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.