Báo động tình trạng ăn trộm thiết bị lưới điện trên địa bàn Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tình trạng trộm, cắp với diễn biến ngày càng liều lĩnh, phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện, đặc biệt khi mùa mưa bão sắp tới.
Hệ thống tiếp địa bằng đồng liên tục bị kẻ gian cắt trộm trong thời gian qua
Hệ thống tiếp địa bằng đồng liên tục bị kẻ gian cắt trộm trong thời gian qua

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), từ cuối tháng 4/2023 đến nay, đơn vị này thường xuyên bị kẻ gian tháo, cắt dây tiếp địa bằng đồng dưới chân cột và các bộ đồng hồ đếm sét lưới điện 110, 220kV.

Số lượng dây tiếp địa bị kẻ gian trộm mất là: 408m dây tiếp địa bằng đồng loại M240mm²; 1384m dây tiếp địa bằng đồng loại M120mm² và loại M95mm²; 45m dây tiếp địa bằng đồng loại M50mm² tại 32/68 vị trí cột đầu cáp nằm trải rộng trên địa bàn 13 Quận, Huyện, Thị xã. Ước tính thiệt hại cho việc thay thế thiết bị trên khoảng 700 – 800 triệu đồng.

Tình trạng bị mất trộm các phụ kiện, thiết bị trên cùng thời điểm tại nhiều khu vực khác nhau thuộc địa bàn TP Hà Nội ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng vận hành ổn định của hệ thống điện 110kV, đặc biệt trong mùa mưa bão kèm theo sét.

Mới đây, vào lúc 1h sáng 9/8/2023, cán bộ công nhân EVNHANOI phát hiện đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tiếp địa. Tuy nhiên khi nhóm công tác tiến hành vây bắt, đối tượng đã trốn thoát và để lại những dụng cụ gây án tại hiện trường như kìm cắt, dao trổ, găng tay, áo bảo hộ…

EVNHANOI đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài sản của ngành điện

EVNHANOI đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ tài sản của ngành điện

Ngay khi phát hiện bị mất các thiết bị, EVNHANOI đã thực hiện thay thế các dây tiếp địa; Thực hiện làm rào bằng dây thép gai quanh vị trí chân cột; Tháo bỏ một số chân thang trèo; Lắp đặt Camera theo dõi và thiết bị cảnh báo xâm nhập tại các vị trí cột đầu cáp 110kV trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm.

EVNHANOI đã gửi văn bản đến Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Hà Nội; Công an Quận, Huyện, Thị Xã, Phường, Xã, Thị trấn sở tại; đề nghị phối hợp, hỗ trợ trong công tác kiểm tra, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm, cắp các phụ kiện, thiết bị của hệ thống lưới điện 110kV trên địa bàn.

Tuy nhiên các đối tượng vẫn liều lĩnh thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần tại một vị trí như: Cột 05 tuyến 110kV Vân Trì đi Nội Bài mất 8 lần; Cột 15 tuyến 110kV Chèm đi Hà Đông mất 5 lần; Cột 15M tuyến 110kV Hà Động đi Mai Động và từ Hà Đông đi Thượng Đình mất 8 lần… Thậm chí còn ngang nhiên tách phần vỏ bọc để lấy lõi đồng và bỏ lại ngay tại hiện trường.

Vật tư, thiết bị điện bị mất, không chỉ ảnh hưởng về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn lưới điện, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại các thiết bị trên hệ thống và thiết bị điện của người dân, hơn nữa có thể gây thiệt hại đến tính mạng người thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước thực trạng này, các cấp chính quyền thành phố, địa phương và cơ quan chức năng cần tích cực phối hợp với ngành Điện để điều tra, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng trộm cắp thiết bị điện, phá hoại công trình điện. Đồng thời, mỗi người dân địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ tài sản Nhà nước. Nếu phát hiện những hành động trộm cắp vật tư, thiết bị lưới điện, người dân nên thông báo ngay cho công an địa phương hoặc Tổng đài EVNHANOI 19001288 (phục vụ 24/7) để kịp thời ngăn chặn.

Đọc thêm