Khoảng 9h30, HĐXX bắt đầu làm việc. Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại đề nghị triệu tập thêm một số người làm chứng.
Về ý kiến này, đại diện VKS cho rằng hồ sơ vụ án đã có lời khai của những người này, đề nghị HĐXX cân nhắc.
Sau khi hội ý, căn cứ lời khai, hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định không triệu tập những người trên vì đã có lời khai và tiếp tục xét xử.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12 giờ 25’ ngày 10/2/2025, Tống Anh Tuấn điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Lexus, chở theo mẹ và cậu của Tuấn đi đến trước cửa nhà số 41B ngách 50 ngõ 310 Nghi Tàm, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Tại đây, Tuấn thấy anh Lê Xuân H đang ngồi trên xe máy Honda nhãn hiệu Wave.
Do xe máy dựng ngang đường - đầu xe máy hướng ra đường nên Tuấn đã bấm còi xe để xin nhường đường. Thấy anh H vẫn ngồi trên xe máy nên Tuấn phải điều khiển xe ôtô tránh đầu xe máy để đi qua.
Khi thấy bị vướng bánh trước xe máy, Tuấn dừng xe ôtô và đi tới chỗ anh H nói về việc anh dựng xe máy làm ảnh hưởng tới các phương tiện khác lưu thông trên đường. Lúc này, cậu của Tuấn ở trong xe ôtô cũng có ý kiến với anh H về việc đỗ xe máy. Anh H đã có lời nói thách thức, phản ứng lại.
Tuấn đang chuẩn bị lên xe ôtô để đi thì nghe anh H nói nên quay lại. Tuấn dùng tay trái giữ đầu anh H và dùng tay phải, đầu gối phải đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt anh H. Sau đó, Tuấn dùng tay phải lấy mũ bảo hiểm anh H đang đội trên đầu đánh vào đầu bị hại.
Khi người dân xung quanh can ngăn, Tuấn lên xe ôtô bỏ đi. Anh H bị thương và đến bệnh viện Xanhpon cấp cứu, sau đó đến Công an phường Yên Phụ trình báo.
Theo Kết luận giám định thương tích, anh H bị tổn hại 8% sức khỏe.
Ngày 11/2/2025, Tống Anh Tuấn đến quan CSĐT - Công an quận Tây Hồ đầu thú.
Tại CQĐT, anh H yêu cầu bồi thường hơn 1 tỷ đồng trong đó tiền dự tính phục hồi tổn thương mắt là 950 triệu đồng và một số khoản khác như khám chữa bệnh, mất thu nhập, tổn thất tinh thần…
Trước phiên tòa, bị cáo Tuấn đã nộp 50 triệu đồng để bồi thường.
Phiên tòa đang diễn ra./.