Bạo lực leo thang nghiêm trọng ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cho đến tối ngày 12/5, có ít nhất 53 người Palestin chết cùng hơn 300 người khác bị thương và 6 người Israel thiệt mạng trong cuộc xung đột ngày càng leo thang phức tạp ở Dải Gaza giữa Israel và lực lượng Hamas.

Ngày 12/5, quân đội Israel cho biết đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất trên toàn Dải Gaza kể từ năm 2014, trong đó có nhằm mục tiêu vào nơi ở của các quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát khu vực này. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ các máy bay chiến đấu đã hoàn tất một loạt vụ tấn công, đánh trúng vào nơi ở của các thành viên cấp cao Hamas.

Phía Hamas cũng thừa nhận một trụ sở cảnh sát chủ chốt đã bị phá hủy. Hamas xác nhận chỉ huy cấp cao của lực lượng này ở thành phố Gaza Bassem Issa đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Trong khi đó, Israel xác nhận đã tiêu diệt 16 thành viên thuộc phe quân sự của tổ chức Hamas trong cuộc không kích tại dải Gaza ngày 12/5.

"Đây chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tấn công theo cách họ chưa từng nghĩ đến", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một tuyên bố, khẳng định sẽ mở rộng cường độ không kích nhắm vào Hamas.

Những cột khói bốc cao từ những điểm bị không kích.
 Những cột khói bốc cao từ những điểm bị không kích.

Kể từ khi chiến sự leo thang, ít nhất 53 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công qua lại giữa Israel và Hamas, theo thống kê của cơ quan y tế Palestine ở Gaza. Trong khi đó, quan chức y tế Israel cho biết 6 người đã thiệt mạng trên lãnh thổ nước này.

Trước đó, phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm Hồi giáo Jihad của Palestine đã phóng hơn 300 quả rocket vào các khu vực của Israel nhằm đáp trả đợt không kích trước đó của quân đội Israel nhằm vào các tòa nhà dân sự cao tầng. Vụ tấn công đã khiến Israel phải kích hoạt hệ thống đánh chặn và báo động tại tất cả các khu vực nơi có rocket hướng tới.

Đây là lần đầu tiên trong hai năm qua, các vụ tấn công của Hamas nhằm vào thành phố Tel Aviv, trung tâm kinh tế của Israel. Ngoài ra, Hamas cho biết đã sử dụng một loại tên lửa mới có tên "Sijeel" để vượt qua hệ thống đánh chặn Vòm Sắt của Israel. Trong khi đó, truyền hình Israel đưa tin đã xảy ra lỗi kỹ thuật tại một khẩu đội của Vòm Sắt và lỗi này đã được khắc phục.

Diễn biến leo thang căng thẳng xảy ra giữa hai bên sau khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công vào 140 địa điểm của Hamas tại Dải Gaza, khiến 1 chung cư 13 tầng tại Gaza đã bị đổ sập do trúng không kích. Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland cảnh báo hai bên đang hướng tới "một cuộc chiến tranh toàn diện".

Quân đội Israel được cho là đang tăng viện binh sĩ, xe thiết giáp và máy bay chiến đấu đến biên giới phía nam sau khi điều động ít nhất 5.000 binh sĩ dự bị đến đây.

Về phía Palestine, lực lượng dân quân Hamas cáo buộc Israel đã "gây ra khói lửa ở Jerusalem và Al-Aqsa, lửa đã lan đến Gaza, do vậy Israel phải gánh hậu quả". Lực lượng này xác nhận đã phóng hàng trăm rocket vào các mục tiêu ở Israel trong hai ngày qua.

Một người dân Palestin được đưa ra khỏi đống đổ nát.
Một người dân Palestin được đưa ra khỏi đống đổ nát. 

Hamas là một tổ chức chiến binh Hồi giáo chính thống hoạt động ở Bờ Tây và Dải Gaza. Lực lượng này có hơn 1.000 chiến binh và hàng nghìn những người ủng hộ và tình nguyện viên. Việc Hamas không công nhận Nhà nước Israel là một trong những lí do khiến họ bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Các cuộc xung đột vũ trang tồi tệ đã gieo rắc nỗi sợ hãi đối với hàng triệu người dân sống tại hai vùng lãnh thổ. Các bệnh viện ở Dải Gaza đã nhanh chóng chật kín. Nạn nhân của các cuộc oanh tạc phần lớn là dân thường, đặc biệt là trẻ em.

Trước diễn biến bạo lực leo thang giữa người Palestine và Israel, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây thêm thương vong. Reuters dẫn lời người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký Antonio Guterres đã bày tỏ thất vọng trước tình hình thương vong gia tăng, bao gồm nhiều trẻ em, trong các vụ không kích của Israel tại Dải Gaza, cũng như thiệt hại tại Israel do các vụ phóng rocket từ Gaza. LHQ hiện đang khẩn trương làm việc để giảm leo thang căng thẳng giữa hai bên. 

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi Israel và Palestine kiềm chế và tránh những bước có thể làm leo thang xung đột tại Đông Jerusalem và Dải Gaza.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat lên án các vụ oanh tạc của Israel tại Dải Gaza, cũng như các vụ tấn công bạo lực của lực lượng an ninh nước này vào khu Đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi cả Israel và Palestine tránh gây ra những cái chết "vô cùng đáng tiếc" cho dân thường.

Đọc thêm