Báo ngoại đưa HLV Park bị cấm chỉ đạo ở AFF Cup 2020, VFF 'lên tiếng'

VFF khẳng định thông tin HLV Park Hang-seo sẽ vắng mặt ở AFF Cup 2020 vì án treo giò như tờ báo của Indonesia đưa tin là không chính xác.

Mới đây, tờ Indo Sport đưa tin HLV Park Hang-seo sẽ không thể ra sân chỉ đạo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020, vì án treo giò sau thẻ đỏ ở trận chung kết SEA Games 30 hồi cuối năm ngoái.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bị phạt 5.000 USD và bị cấm chỉ đạo 4 trận giao hữu. Hơn nữa AFF Cup 2020 không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nên trang báo của Indonesia cho rằng HLV Park có thể sẽ phải thi hành án phạt ở giải đấu này.

 vff noi gi ve thong tin hlv park bi cam chi dao o aff cup 2020? hinh anh 1

HLV Park Hang-seo

Tuy nhiên, ngày 8/4, Phó chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn đã khẳng định với Báo Thanh Niên thông tin trên là không chính xác.

Dù AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA thì vẫn không thể bị coi là các trận giao hữu. Đây là các trận đấu chính thức của một giải đấu do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quản lý. Do đó HLV Park vẫn sẽ có mặt chỉ đạo ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2020 như bình thường.

Về thông tin ĐT Thái Lan không tham dự AFF Cup 2020, ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm chuyện này sẽ không xảy ra. Bên cạnh đó, chủ tịch AFF Khiev Sameth mới đây cũng đã xác nhận thầy trò HLV Akrira Nishino vẫn góp mặt tại giải đấu khu vực cuối năm 2020.

 vff noi gi ve thong tin hlv park bi cam chi dao o aff cup 2020? hinh anh 2

HLV Park Hang-seo không bị cấm chỉ đạo tại AFF Cup 2020

Vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trận đấu tại vòng loại World Cup khu vực châu Á đã dời lịch sang tháng 10 và 11. Nói về những mục tiêu quan trọng cuối năm, HLV Park cho biết: “Tôi và ban huấn luyện vẫn đang làm việc hàng ngày để bàn về chiến thuật mới cho đội tuyển. Tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến bóng đá đang tạm dừng lại nhưng công việc của chúng tôi vẫn khá bận.

ĐT Việt Nam còn hai nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2020 là phấn đấu giữ vững ngôi đầu bảng G để đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và phải chuẩn bị cho AFF Cup”.

Đọc thêm