Bao nhiêu quốc gia được Nga mời tham dự Diễn đàn quân sự-kỹ thuật Army 2021?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nga đã gửi lời mời tới 133 nước tham gia Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế lần thứ VII Army 2021.
Hình ảnh tại Army 2020.
Hình ảnh tại Army 2020.

Thông tin trên được Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

"Các lời mời đã được gửi tới 133 bộ quốc phòng các nước, trong đó 74 nước đã trả lời đồng ý tham dự", ông Shoigu nói hôm 25/6 tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo ông, hơn một nghìn doanh nghiệp và tổ chức đã bày tỏ mong muốn tham gia vào hoạt động của diễn đàn.

Bộ trưởng Shogu cho biết, trong hai ngày 23-24/8, lần đầu tiên Nga và các đối tác nước ngoài sẽ diễn ra Ngày Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự (MTC) tại thao trường Alabino và sân bay Kubinka.

"Một cuộc triển lãm chuyên ngành mới về Bắc Cực cũng sẽ được giới thiệu với một cuộc trưng bày các mẫu thiết bị quân sự đầy hứa hẹn được sử dụng ở các khu vực vĩ độ phía bắc", ông Shoigu cho biết.

Khách nước ngoài tại Diễn đàn quân sự Army 2020.

Khách nước ngoài tại Diễn đàn quân sự Army 2020.

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng cho biết, hơn 180 sự kiện khoa học và doanh nghiệp dự kiến tổ chức bên lề diễn đàn theo các vấn đề thời sự về xây dựng quân đội, phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, hợp tác sâu rộng với các đối tác nước ngoài.

"Một trong những sự kiện trọng tâm sẽ là hội nghị lần thứ năm "Công nghệ trí tuệ nhân tạo phục vụ quốc phòng và an ninh của Nhà nước", Bộ trưởng Shoigu nói, "Dự kiến sẽ có khoảng 1,5 triệu người đến thăm diễn đàn trong những ngày diễn ra”.