Báo Pháp Luật Việt Nam trao tặng 2 Nhà văn hóa cho người dân Điện Biên

(PLVN) - Sáng 24/4, tại xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 2 công trình Nhà văn hóa tại bản Nà Nhạn 3 và Nà Pen thuộc xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên. 
Công trình nhà văn hóa thôn Nà Nhạn 3 đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương
Công trình nhà văn hóa thôn Nà Nhạn 3 đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương

Tham dự lễ bàn giao, có ông Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên và các cán bộ Sở Tư pháp Điện Biên; đại diện Báo Pháp luật Việt Nam có ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc, cùng đại diện chính quyền xã Nà Nhạn và đông đảo bà con nhân dân tại hai bản Nà Nhạn 3 và Nà Pen.

Ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc (trong cùng bên trái) trao biển bàn giao Nhà văn hóa cho đại diện xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên)
Ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc (trong cùng bên trái) trao biển bàn giao Nhà văn hóa cho đại diện xã Nà Nhạn (huyện Điện Biên) 

Công trình 2 Nhà văn hóa thôn Nà Nhạn 3 và Nà Pen do Báo Pháp luật Việt Nam tài trợ được xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa từ chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, hải đảo” do Báo Pháp luật Việt Nam tài trợ.

Công trình Nhà văn hóa thôn Nà Pen
Công trình Nhà văn hóa thôn Nà Pen 

Tổng kinh phí xây dựng mỗi công trình là 125 triệu đồng. Sau 2,5 tháng thi công, đến thời điểm này, 2 công trình nhà văn hóa đã hoàn thiện và được đưa vào khai thác, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương. 

Đông đảo cán bộ và nhân dân xã Nà Nhạn phấn khởi đến dự lễ khánh thành nhà văn hóa do Báo Pháp luật Việt Nam tài trợ xây dựng
Đông đảo cán bộ và nhân dân xã Nà Nhạn phấn khởi đến dự lễ khánh thành nhà văn hóa do Báo Pháp luật Việt Nam tài trợ xây dựng

Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” được Báo PLVN thực hiện tại tỉnh Điện Biên năm 2018 thể hiện quyết tâm của Báo Pháp luật Việt Nam cùng các nhà tài trợ là các doanh nghiệp, chung tay góp sức và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao dân trí cho cán bộ, người dân địa phương.

Đặc biệt, việc tài trợ xây dựng 2 công trình nhà văn hóa khang trang là địa điểm để cho người dân dịa phương có nơi tập trung hội họp, sinh hoạt văn hóa lành mạnh, tiếp tục xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Từ nay người dân địa phương đã có trụ sở khang trang để tập trung hội họp, sinh hoạt văn hóa
Từ nay người dân địa phương đã có trụ sở khang trang để tập trung hội họp, sinh hoạt văn hóa 

Phát biểu tại Lễ Khánh thành và bàn giao, ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc cho biết: Thời gian qua, chương trình thiện nguyện xã hội “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, hải đảo” do Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức đã thực hiện “xóa nghèo pháp luật” tại nhiều tỉnh, nhiều địa phương; giúp cán bộ và nhân dân tại các vùng biên giới, hải đảo được hưởng thụ từ chương trình nhiều sách báo, quà tặng, các công trình xây dựng như cầu, nhà văn hóa, nhà tình thương… trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc phát biểu tại Lễ Khánh thành và bàn giao
Ông Vũ Đình Tiến- Trưởng Văn phòng đại diện báo Pháp Luật Việt Nam khu vực phía Bắc phát biểu tại Lễ Khánh thành và bàn giao 

Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm... chung tay với Báo để thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa sắp tới.

Đọc thêm