Báo PLVN chung tay ứng phó đại dịch

(PLVN) - Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay đoàn kết vượt qua khó khăn, thời gian qua Báo PLVN đã tích cực phát động quyên góp ủng hộ, chuyển những phần quà ý nghĩa đến với người dân vùng tâm dịch, tiếp sức kịp thời lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
Báo PLVN hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thừa Thiên Huế.
Báo PLVN hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Thừa Thiên Huế.

Mới đây nhất, ngày 29/5 vừa qua, các thành viên trong đoàn thiện nguyện của Báo PLVN đến với các địa phương tại tâm dịch của tỉnh Bắc Ninh. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Kết nối yêu thương” của Báo PLVN chung tay hỗ trợ nhân dân cả nước phòng chống dịch Covid-19. Kể từ khi phát động, Báo PLVN đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của các cán bộ, phóng viên, nhà hảo tâm gần xa.

Tại trụ sở UBMTTQ VN tỉnh Bắc Ninh, nhà báo Vũ Đình Tiến, trưởng đoàn thiện nguyện và đại diện nhà tài trợ đã trao 30.000 chiếc khẩu trang y tế, 256 chai nước sát khuẩn; 500 bộ quần áo phòng chống dịch cho MTTQ Huyện Thuận Thành; 104 chai dầu ăn; 200 chai nước rửa chén, 96 hộp mỳ; 95 thùng bánh kẹo tặng các điểm chợ 0 đồng.

Xúc động tiếp nhận sự hỗ trợ, ông Vũ Hùng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã cám ơn tình cảm của Báo PLVN, trân trọng sự sẻ chia của các cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo và các nhà tài trợ đã chung tay hướng về Bắc Ninh trong thời điểm khó khăn này. Đồng thời ông cũng bày tỏ sự biết ơn tới các nhà hảo tâm, nhân dân khắp nơi trong suốt thời gian qua đã hỗ trợ, chung sức cùng Bắc Ninh ứng phó đại dịch. 

Chiều cùng ngày, hành trình “Kết nối yêu thương” của Báo PLVN trở lại với tâm dịch Bắc Giang - tỉnh đang đứng đầu danh sách số ca mắc Covid -19 trên cả nước và chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Tại đây, đoàn thiện nguyện đã gửi tặng đến tỉnh Bắc Giang quà của TS Đào Văn Hội, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và các nhà hảo tâm đến người dân vùng dịch của tỉnh Bắc Giang gồm 200 bộ xét nghiệm (kit test) Covid-19, 7 tấn gạo, 50 thùng mì tôm, 50.000 khẩu trang y tế (1000 hộp), 254 chai nước sát khuẩn, 650 bộ quần áo phục vụ phòng, chống dịch, 95 thùng bánh kẹo tặng các điểm chợ 0 đồng. Những phần quà tuy không lớn nhưng là tình cảm của những người làm Báo PLVN, nhà hảo tâm với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn, chung tay với người dân vùng dịch vượt qua khó khăn.

Thay mặt cho nhân dân tỉnh nhà, ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo PLVN đã tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của tỉnh. Việc làm này thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng cùng tỉnh tập trung phòng, chống dịch, đảm bảo đời sống và sức khỏe cho nhân dân.

Đại diện Báo PLVN gửi tặng quà hỗ trợ đến người dân vùng dịch Bắc Giang.
 Đại diện Báo PLVN gửi tặng quà hỗ trợ đến người dân vùng dịch Bắc Giang.

Trước đó, ngày 26/5, tại UBND xã Song Khê (TP Bắc Giang), ông Trần Ngọc Hà, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Báo PLVN đã thay mặt Ban biên tập Báo trao 400 triệu đồng cùng các phần quà tặng người dân địa phương. Quà tặng gồm hơn 26.000 chiếc khẩu trang y tế, 24.000 chai nước sát khuẩn, thực phẩm chức năng tăng sức để kháng và hơn 100 thùng sữa TH, 100 bộ quần áo bảo hộ, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Tổng giá trị tiền và quà tặng gần 1 tỷ đồng.

Kể từ Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, chung sức vượt qua khó khăn, Báo PLVN đã kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân vùng dịch cũng như những người trên tuyến đầu chống dịch.

Đó là những phần quà tiếp sức cho lực lượng làm công tác phòng chống dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; hỗ trợ  Sở Y tế Hải Phòng. Chương trình “Hành trình kết nối yêu thương” của Báo PLVN cũng đã hỗ trợ hàng trăm suất quà cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Quốc Toản, Phúc Sen và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng) vượt qua khó khăn dịch bệnh. Các văn phòng đại diện Báo PLVN trên cả nước thời gian qua cũng đã tích cực hỗ trợ người dân vùng dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tại miền Trung, trong tháng 5/2021, Văn phòng Báo PLVN khu vực Bình Trị Thiên cũng đã phối hợp với các nhà hảo tâm đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn huyện Phong Điền, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế). Trước đó, VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Bình Trị Thiên cũng đã trao 6000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cao cấp và 100 chai nước sát khuẩn cho bà con đang bị phong toả vì dịch Covid-19 ở xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên của Báo cũng như các nhà hảo tâm tiếp tục hướng về tâm dịch của cả nước, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, quyết tâm góp phần đảm bảo đời sống và sức khỏe cho nhân dân.

"Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ"

Đọc thêm