Bão số 5 vào sâu đất liền, nhiều tàu đắm, nhà tốc mái

Bão số 5 tiến sâu vào đất liền, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội... mưa to, gió mạnh hơn. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, bão đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng làm hàng trăm ngôi nhà tốc mái, hàng chục tàu, bè bị đắm.  

[links()]Bão số 5 tiến sâu vào đất liền, các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội... mưa to, gió mạnh hơn. Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương, bão đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng làm gần 300 trăm ngôi nhà tốc mái, hơn 40 tàu, bè bị đắm, nhiều cây, bảng quảng cáo đổ trên các đường phố... 

Khoảng 17h hôm nay, bão quét qua Hải Dương, mạnh cấp 8. Hà Nội chỉ ảnh hưởng hoàn lưu bão nhưng gió to, quật mạnh (tương đương cấp 5) đã khiến hơn 20 cây đổ.

Bão sẽ suy yếu thành áp thấp khu vực núi Việt Bắc

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 1h ngày 01/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Việt Bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ). 

Vùng áp thấp này tiếp tục đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, ở đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13; đảo Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 9, giật cấp 13; Phủ Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7; giật cấp 9; Thái Bình có gió mạnh cấp 6; giật cấp 8.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50mm; một số nơi có mưa to hơn như Cô Tô 126mm; Quảng Hà 108mm; Cửa Ông (Quảng Ninh) 125mm…

Bão số 5 vào sâu đất liền, nhiều tàu đắm, nhà tốc mái ảnh 1
Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão

Hình thành từ ngày 24/9 ở ngoài khơi phía đông Philippines, 3 ngày sau bão Nesat (bão số 5 ở Việt Nam) quét qua quốc gia này làm 18 người thiệt mạng, hơn 100.000 người dân phải đi sơ tán.

Ngày 29/9, bão tấn công đảo Hải Nam, Macau và Hong Kong làm nhiều cây xanh bật gốc, giao thông ngưng trệ.

Hiện ngoài khơi phía đông Philippines có cơn bão tên quốc tế là Nalgae, dự báo sẽ đi theo hướng Tây, quét qua đảo Luzon của Philippines, vào biển Đông và hướng đến miền Trung Việt Nam.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ hôm nay có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11; các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 2 - 4m.

Các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Di dân vùng ngập úng, tổ chức 4 đoàn công tác đến vùng bão, lũ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư chiều 29/9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, những vùng đông dân cư, dễ ngập úng phải di dân hoàn thành trước 9h hôm nay. Bộ GD&ĐT và các tỉnh, thành căn cứ theo tình hình địa phương để cho học sinh nghỉ học.

“Từ chiều 29-9, thực hiện cấm biển đối với các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Tại các nơi neo đậu, nếu không đủ chỗ cho tàu thuyền trú tránh bão, địa phương phải tổ chức kéo tàu lên bờ. Ngoài ra, phải kiên quyết đưa người trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản ven bờ lên bờ an toàn”- Phó Thủ tướng yêu cầu.

Cũng theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các tỉnh miền Bắc do lâu không có bão, lũ lớn nên dễ nảy sinh tâm lý chủ quan. Phó Thủ tướng phân công 4 đoàn công tác đi các tỉnh ĐBSCL, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định để chỉ đạo phòng chống bão lũ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chiều 29/9, yêu cầu các cấp, các ngành của Thành phố tổ chức thường trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5; rà soát, kiểm tra các trọng điểm xung yếu, các công trình đang thi công; chuẩn bị đầy đủ lực lượng,vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến của mưa bão, đảm bảo an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa,bão gây ra; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác về UBND TP, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão thành phố.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã thông báo lệnh dừng tất cả các hoạt động trên Vịnh Hạ Long, đồng thời tổ chức khẩn cấp việc di dời người dân vào hang đá để tránh bão. Sáng qua, Cảng vụ thủy nội địa dừng cấp lệnh rời bến đối với các tàu du lịch. Các tàu du lịch nghỉ đêm từ hôm trước theo lịch trình cũng đã vào bờ trả khách và tập kết vào nơi trú bão an toàn. Những hộ dân không chịu rời nhà bè lồng bè lên bờ tránh bão sẽ bị cưỡng chế bắt buộc lên bờ để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định yêu cầu ba huyện ven biển thực hiện ngay việc cấm tàu thuyền ra khơi; triển khai sơ tán người già, trẻ nhỏ ở tuyến đê chính, cửa sông xong trước 11h hôm nay, 30/9 và toàn bộ số dân còn lại ở địa bàn này sơ tán sâu vào nội đồng xong trước 15h cùng ngày.

UBND TP Hải Phòng vừa có Công điện số 15 chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống bão. Đặc biệt là việc kêu gọi tàu thuyền còn hoạt động trên biển về nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” tại những vị trí đê điều xung yếu.

Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban chỉ huy phòng chống lụt bão- Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các ngành, địa phương chủ động hoàn chỉnh phương án chống bão trước 10h hôm nay, 30/9; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không có tư tưởng chủ quan. Các địa phương cần khẩn trương kiểm tra, rà soát, kiên quyết yêu cầu các phương tiện khai thác thủy sản vào nơi neo đậu tránh trú bão…

Toàn bộ 4.540 tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển Hải Phòng đã biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 5 để chủ động phòng tránh. Trong đó, có hơn 2.920 tàu, thuyền và 543 lồng bè đã neo đậu tại các bến, hơn 800 phương tiện đang hoạt động trên vùng biển gần bờ đã biết thông tin và chuẩn bị vào bờ tránh bão.

P.L (tổng hợp)

Đọc thêm