Bão số 7 suy yếu, tàu thuyền đề phòng gió mạnh và sóng lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hồi 7h ngày 2/11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông Nam.
Bão số 7 suy yếu, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Bão số 7 suy yếu, ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Hiện sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 7 là cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Đến 7h ngày 3/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc - 112,8 độ Kinh Đông; cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 170km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất đạt cấp 6-7, giật cấp 9.

Đến 7h ngày 4/11, vị trí tâm vùng áp thấp trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất đạt dưới cấp 6.

Hiện ở Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7 vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9 giật cấp 11. Độ cao sóng biển từ 4-6m vùng gần tâm bão từ 6-8m.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày 3/11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 3-5m. Từ đêm gió giảm dần.

Rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông đạt cấp 3.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.