Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời mà là vấn đề cấp bách toàn cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đó là chia sẻ của Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh tại tọa đàm “Hoán đổi xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”, diễn ra vừa qua tại Trường Đại học Cần Thơ. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), với mục tiêu thúc đẩy đối thoại, kết nối nguồn lực và truyền thông về thích ứng biến đổi khí hậu tại Việt Nam.
Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh phát biểu tại Toạ đàm.
Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh phát biểu tại Toạ đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ cho biết: “Trường Đại học Cần Thơ với gần 60 năm hình thành và phát triển đã và đang nỗ lực không ngừng hướng tới triết lý giáo dục “Cộng đồng - Toàn diện - Ưu việt”. Với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực; nguồn nhân lực; cơ sở vật chất; khoa học công nghệ và mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế, trường Đại học Cần Thơ luôn được sự đồng hành của các bên liên quan trong thực hiện sứ mệnh của mình, nhằm góp phần phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước”.

Với tinh thần đó, trường Đại học Cần Thơ rất vinh dự cùng Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức Actionaid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Tọa đàm “Hoán đổi xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững”.

GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại Tọa đàm.

GS.TS Trần Ngọc Hải - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ phát biểu tại Tọa đàm.

Gợi mở chủ đề thảo luận, Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh cho biết: “Biến đổi khí hậu đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn, nghiêm trọng hơn và trở thành vấn đề cấp bách toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất, đặc biệt tại khu vực ven biển và đồng bằng có địa hình trũng thấp như Đồng bằng sông Cửu Long.”

Ông Nguyễn Xuân Khánh cho biết, thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng và kiên trì thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về việc chủ động, tích cực hợp tác quốc tế trong ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước các mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng lũ lụt xảy ra thường xuyên tại các vùng ven biển và đồng bằng - nơi có hệ thống sông ngòi dày đặc và địa hình trũng thấp.

Thiên tai vốn là thách thức lâu dài với Việt Nam, nhưng trong vài thập kỷ trở lại đây, các hiện tượng cực đoan đang ngày càng dữ dội và khó lường hơn. Do đó, bài toán thu hút nguồn lực, đặc biệt là tài chính khí hậu vẫn còn nhiều thách thức, nhất là với các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương như Việt Nam.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tính đến cuối năm 2020, các quốc gia phát triển đã cung cấp khoản tài chính khí hậu trị giá tới 83,3 tỷ USD cho các nước dễ bị tổn thương, bao gồm cả những khoản đầu tư tư nhân. Bởi vậy, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, nhất là Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đưa ra nhiều cam kết hỗ trợ tài chính khí hậu cho các nước dễ bị tổn thương.

Các diễn giả chia sẻ tại Toạ đàm.

Các diễn giả chia sẻ tại Toạ đàm.

Cùng với đó, ý tưởng giãn nợ cho các nước nghèo đổi lấy các dự án đầu tư “xanh” được đánh giá là khá toàn diện để giải quyết cùng lúc nhiều vấn đề mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt, trong đó có Việt Nam.

“Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thời gian qua đã tích cực truyền thông về biến đổi khí hậu, góp phần lan tỏa thông điệp vì một Việt Nam xanh. Báo Kinh tế & Đô thị cũng đang từng bước xây dựng tuyến bài chuyên sâu, hệ thống, lâu dài về lĩnh vực này”, ông Nguyễn Xuân Khánh chia sẻ.

Buổi toạ đàm “Hoán đổi xanh: Cầu nối cho tài chính khí hậu và phát triển bền vững” đã diễn ra gồm 2 phiên. Trong phiên 1 với chủ đề “Ai nợ ai”, các diễn giả chia sẻ về một số nội dung như: thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam hiện nay; các nhóm đối tượng nào bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai; "Công bằng tài chính và nợ khí hậu"…

Trong phiên 2, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đã chia sẻ về sách lược, chiến lược xây dựng tin, bài, ảnh, chương trình phát thanh, truyền hình và các tác phẩm báo chí khác về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bài bản, ổn định, hệ thống, lâu dài và chuyên nghiệp.

Đọc thêm