Bão Tembin 'xóa sổ' 1 ngôi làng, khiến 44 người Philippines thiệt mạng

(PLO) - Giới chức Philippines ngày 23/12 cho biết, tổng số nạn nhân thiệt mạng vì cơn bão Tembin đổ bộ vào miền nam nước này 1 ngày trước đó đã tăng lên thành 44 người.
Các nhân viên cứu hộ sơ tán dân cư ở Davao, đảo Mindanao.
Các nhân viên cứu hộ sơ tán dân cư ở Davao, đảo Mindanao.

AFP dẫn thông tin từ cảnh sát Philippines cho biết, 19 trường hợp tử vong đã được ghi nhận ở gần thị trấn Tubod trên đảo Mindanao khi bão Tembin gây lũ nghiêm trọng và lở đất, “xóa sổ” ngôi làng Dalama khỏi bản đồ. 

“Nước sông tăng và hầu hết các ngôi nhà đã bị cuốn đi. Ngôi làng không còn tồn tại ở đó nữa”, cảnh sát Gerry Parami ở thị trấn Tubod cho hay. 

Cảnh sát, binh sỹ và người tình nguyện đã dùng xẻng để đào bùn và đống đổ nát để tìm kiếm thi thể của những người đã tử vong tại ngôi làng gồm 2.000 dân này.

Tại thị trấn Piagapo, đất đá do lũ kéo đến cũng đã chôn vùi khoảng 40 ngôi nhà, khiến ít nhất 10 người  thiệt mạng.

Tại tỉnh Lanao del Sur cũng đã có 8 người thiệt mạng do lũ lụt. Các tỉnh Bukidnon và Zamboanga Sibugay cũng đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp tử vong do bão. 

Philippines thường phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn mỗi năm, trong đó có nhiều cơn bão chết người. Song, đảo Mindanao hiếm khi bị ảnh hưởng bởi những cơn bão như vậy.

Sau khi đổ bộ vào Mindanao ngày 22/12, bão Tembin di chuyển về hướng tây với sức gió khoảng 95km/h. Bão dự kiến sẽ đổ bộ lên đảo Palawan vào cuối ngày 23/12.