Báo Triều Tiên công bố cái chết của một tướng quân đội

(PLVN) - Một tờ báo của Triều Tiên vừa đưa tin về cái chết (từ năm 2018) của một sĩ quan quân đội cấp cao, người đã lãnh đạo một quân đoàn của lực lượng vũ trang Triều Tiên, trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (bên trái), cùng với tướng Ri Song-guk (phải), khi đó là Tư lệnh Quân đoàn 4, kiểm tra một đơn vị pháo binh tiền tuyến vào tháng 11/2016. Ảnh: Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên/Yonhap
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (bên trái), cùng với tướng Ri Song-guk (phải), khi đó là Tư lệnh Quân đoàn 4, kiểm tra một đơn vị pháo binh tiền tuyến vào tháng 11/2016. Ảnh: Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên/Yonhap

Theo Yonhap, hôm qua (30/5) tờ Rodong Sinmun, nhật báo của Đảng Lao động Triều Tiên, mới đưa tin, ông Ri Song-guk, Tư lệnh Quân đoàn 4 phụ trách bảo vệ các khu vực gần Đường giới hạn phía Bắc ở Biển Tây, ranh giới hàng hải liên Triều, đã chết vào tháng 10/2018. Ông hưởng dương 52 tuổi.

Bài báo cho biết, ông Ri, chỉ huy quân đoàn 4 từ đầu năm 2013, đã được điều trị tại một bệnh viện ở Bình Nhưỡng năm 2018 và một lần điều trị ở nước ngoài sau khi mắc một căn bệnh nan y.

Tướng Ri được biết đến là một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khi ông đi cùng ông Kim trong các cuộc kiểm tra thực địa của các nhà lãnh đạo quân sự, bao gồm cả những người ở khu vực biên giới phía Tây, từ năm 2015 đến 2017.

Ông Ri Song-guk được thăng quân hàm Thượng tướng vào tháng 4/2017.