Bảo vệ cầm đầu nhóm công nhân trộm hơn 100 tấn than

(PLVN) - Ngày 16/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Uông Bí mới ra quyết định tạm giữ hình sự 9 đối tượng cùng tang vật là 2 xe tải để điều tra về hành vi trộm cắp than tại khai trường của Công ty PT Vietmindo Energitama, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng Lê Văn Phúc và phương tiện bị tạm giữ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Văn Phúc và phương tiện bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 1/2019, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện trộm cắp than tại khu vực kho than Khe Thần của Công ty PT Vietmindo Energitama.

Đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Phúc (SN 1971, trú tại tổ 6, khu 1, phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh), hiện là công nhân bảo vệ của Công ty PT Vietmindo Energitama.

Đối tượng Lê Văn Phúc và phương tiện bị tạm giữ tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lê Văn Phúc và phương tiện bị tạm giữ tại cơ quan điều tra

Các đối tượng liên quan bao gồm: Lê Mạnh Hùng (SN 1965, trú tại khu 8, phường Thanh Sơn, Quảng Ninh), hiện là công nhân lái máy xúc Công ty kho vận Đá Bạc; Trương Quốc Nam (SN 1980), Nguyễn Hùng Vỹ (SN 1970), Lê Hồng Quân (SN 1994), Trương Văn Cường (SN 1986), Vũ Văn Hoạch (SN 1968), các đối tượng này đều là công nhân bảo vệ Công ty kho vận Đá Bạc và Vũ Hồng Hải (SN 1976), Trịnh Chí Linh (SN 1973) cùng trú tại phường Vàng Danh, TP.Uông Bí, Quảng Ninh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vào ngày 28/1 và 13/2, Phúc lợi dụng việc được giao nhiệm vụ vảo vệ kho than cùng 8 đối tượng còn lại sử dụng máy xúc và xe ô tô tải để trộm cắp tổng khối lượng than khoảng 140 tấn mang đi bán lấy tiền chia nhau.

Vụ viêc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Đọc thêm