Khách du lịch đến các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tăng 15%

(PLVN) - Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 2/2 (28 tháng Chạp) đến 9/2/2019 (mùng 5 Tết), lượng khách du lịch đến các điểm tham quan trên địa bàn tỉnh tăng khá mạnh, đạt trên 850.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ. Công suất buồng khách sạn 3 đến 5 sao trên địa bàn Tp Hạ Long đạt 80-90%.
Hàng ngàn người tham quan và chiêm bái tại chùa Ba Vàng
Hàng ngàn người tham quan và chiêm bái tại chùa Ba Vàng

Ông Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh khẳng định, lượng lớn khách du lịch đến Quảng Ninh trong những ngày đầu năm mới là kết quả sự chuyển biến của ngành "công nghiệp không khói" của tỉnh trong thời gian qua. Việc đưa các sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, đặc biệt là hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long... đã tạo thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Quảng Ninh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Tuy lượng khách du lịch tăng cao trong dịp Tết, nhưng do có sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, của các ban ngành, nên tình hình giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh môi trường vẫn được đảm bảo, các đơn vị kinh doanh du lịch cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Đặc biệt, trong dịp tết, ngành Du lịch và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách như: Tiệc đón giao thừa, giới thiệu các món ăn truyền thống của Việt Nam trong dịp tết, tạo cho du khách có kỳ nghỉ thú vị, thưởng thức hương vị Tết cổ truyền của Việt Nam tại Quảng Ninh.

Gần 60.000 lượt khách đến Móng Cái trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019
 Gần 60.000 lượt khách đến Móng Cái trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Ngay trong buổi sáng sớm mùng 1 Tết, Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu đã rộn ràng tiếng trống lân và rực rỡ sắc hoa đào tươi thắm chào đón những vị khách nước ngoài đầu tiên làm thủ tục đi tham quan Vịnh Hạ Long. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng có mặt từ rất sớm tại Cảng tàu để tặng hoa, lì xì và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến những đoàn khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” Vịnh Hạ Long trong ngày đầu xuân mới.

Hầu hết các vị khách đều bày tỏ sự thích thú khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu, mang đậm nét văn hóa truyền thống Việt Nam của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và những người làm du lịch địa phương. Ông Wang Sheng Han, khách du lịch Đài Loan có mặt trong đoàn khách du lịch đầu tiên tham quan Vịnh Hạ Long trong mùng 1 Tết không giấu nổi niềm vui: “Tôi thật hạnh phúc khi có mặt tại Hạ Long trong dịp tết của các bạn. Cảnh đẹp Hạ Long thật tuyệt vời, con người Hạ Long thân thiện và mến khách. Nếu có cơ hội đến Việt Nam, nhất định tôi sẽ trở lại Hạ Long cùng với những người bạn của tôi”.

Hay ông Gaman Ronald Frank, quốc tịch Mỹ, cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Hạ Long. Tôi thật sự bất ngờ với sự chào đón nồng nhiệt của các bạn. Không khí ngày xuân thật ấm áp, phong cảnh Vịnh Hạ Long thật tuyệt vời. Đây thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đi lần này của tôi”.

Theo thống kê của Cảng thủy nội địa Quảng Ninh, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách đến tham quan Vịnh Hạ Long đạt hơn 82.000 lượt, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế đạt gần 77.000 lượt. Cao điểm là mùng 4 Tết, đã có 600 chuyến tàu xuất bến đưa hơn 15.000 lượt khách tham quan Vịnh Hạ Long, trong đó, khách quốc tế hơn 11.000 lượt.

Cũng trong mùng 1 Tết, chuyến bay số hiệu VN A581 thuộc hãng hàng không Bamboo Airway đã đưa những vị khách từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Mặc dù mới đưa vào khai thác, nhưng trong dịp tết, trung bình mỗi ngày Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón trên 200 lượt du khách tới đây.

Du khách chen chân tại chùa Đồng (Yên Tử)
 Du khách chen chân tại chùa Đồng (Yên Tử)

Năm nay, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày, thời tiết đẹp, các địa điểm vui chơi giải trí, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh cũng thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan. Đặc biệt, một số điểm du lịch tâm linh như: Khu di tích danh thắng Yên Tử, chùa Ngọa Vân, đền Cửa Ông, chùa Long Tiên, Cái Bầu, chùa Ba Vàng… mỗi ngày đón hàng vạn du khách đến tham quan, lễ bái. 

Du khách nhộn nhịp đến Quảng Ninh từ thị xã Đông Triều đến địa đầu Móng Cái trong dịp đầu xuân mới là tín hiệu vui, hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp đến với du lịch Quảng Ninh trong năm Kỷ Hợi 2019.

Đọc thêm