Bắp nhóm đối tượng gây ra loạt vụ cướp điện thoại

(PLO) - Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Ngọc Hiếu (SN 1995), Trần Minh Tuấn (còn gọi Khìn, SN 1990, cùng trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi cướp giật tài sản.
1 thanh viên trong nhóm cướp
1 thanh viên trong nhóm cướp
Riêng 2 đối tượng Dương Văn Lâm (SN 1997, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Ngọc Phi (1996 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) được cho tại ngoại. Cả 4 đối tượng này đều nằm trong băng nhóm đã thực hiện 12 vụ cướp giật trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Tối 18/2, anh Trịnh Quốc Anh (SN 1991, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cùng chị Trần Thị Thanh Tâm (SN 1990, quận Hải Châu) đi xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương thì bị cu Ruồi (chưa xác định lai lịch) điều khiển xe gắn chở theo Phan Ngọc Hiếu ngồi phía sau giật điện thoại iPhone mà nạn nhân cầm trên tay.
Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê truy đuổi, khi đến đường Hải Phòng (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) bắt được Hiếu, riêng Ruồi bỏ trốn.

Qua đấu tranh, Hiếu khai nhận trong thời gian qua cùng cu Ruồi, Trần Minh Tuấn, Dương Văn Lâm, Nguyễn Ngọc Phi dùng xe máy gây ra 12 vụ cướp giật tài sản trên 11 tuyến đường ở khắp 4 quận, huyện tại Đà Nẵng.

Đọc thêm