Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây môi giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam

(PLVN) - Đêm 30/7/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau một thời gian mật phục điều tra.
Bắt 2 đối tượng cầm đầu đường dây môi giới nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Hai đối tượng là Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1971), trú tại số nhà 015, đường M17, thôn Hồng Hà, xã Vạn Hòa, TP Lào Cai và Nguyễn Trịnh Văn Hưng (SN 1972), trú tại đường 7B, Khu tái định cư Đắc Lành, phường Phước Đông, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Tại cơ quan Công an điều tra, 2 đối tượng đã khai nhận: Từ đầu tháng 4/2020, Nhàn đã bắt tay với 1 đối tượng tên A Ma (người Trung Quốc), sau đó thuê đối tượng Hưng (tài xế) chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường mòn khu vực biên giới Việt - Trung, sau đó di chuyển vào trong TP Hồ Chí Minh. Mỗi chuyến xe A Ma trả cho Nhàn 25 triệu đồng (Nhàn trả cho Hưng 23 triệu đồng và giữ lại 2 triệu cho mình). 

Các đối tượng tại cơ quan điều tra
Các đối tượng tại cơ quan điều tra 

Tính từ đầu tháng 4/2020 đến ngày 27/7/2020, bọn chúng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến xe chở người Trung Quốc vào TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 27/7, Công an TP Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ khi chúng đang thực hiện hành vi chở 10 người Trung Quốc vào Việt Nam.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập thêm chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm