Bắt 3 đối tượng cầm đầu vụ hàng trăm học viên cai nghiện trốn trại

(PLO) - Liên quan đến vụ hàng trăm học viên bỏ trại cai nghiện, chiều 4/10, ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết, Công an huyện đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ba đối tượng cầm đầu để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Các học viên cai nghiện đi trên đường phố.
Các học viên cai nghiện đi trên đường phố.
Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Hữu Đăng (SN 1987, trú thôn 7, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên); Nguyễn Văn Triều (SN 1988; trú thôn Cây Đa, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên); và Phạm Văn Chung (SN 1986, trú xóm Sim, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên) đều là học viên Trung tâm Giáo dục – lao động – xã hội Hải Phòng. 
Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên khẳng định, sẽ chỉ đạo cơ quan chứng năng điều tra làm rõ hành vi phạm tội của những đối tượng có liên quan.
Theo điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 16h ngày 14/9, các học viên của Đội 6 Trung tâm Giáo dục – lao động – xã hội Hải Phòng đang sinh hoạt ngoài sân thì Nguyễn Hữu Đăng, Phạm Văn Chung và Nguyễn Văn Triều - đều là học viên đang cai nghiện tại Đội 6 - đã hô hào mọi người bỏ về. 
Bằng những lời lẽ kích động, Đăng, Chung và Triều đã lôi kéo học viên của Đội 6 đi đến các Đội 1, 2, 4, sau đó đến Phòng y tế, Khu chăm sóc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và giật đổ cổng trung tâm để các học viên cùng bỏ trốn.
Số học viên bỏ trốn đã đi bộ thành hàng lối dọc theo Quốc lộ 10 về trung tâm huyện Thủy Nguyên, sau đó sang khu vực nội thành Hải Phòng.
Công an thành phố Hải Phòng đã phải huy động tối đa các lực lượng chức năng để giữ gìn an ninh trật tự tại khu vực các học viên này đi qua.
Các học viên này trên đường đi được gia đình đón về nhà nên khi đến khu vực cầu Bính chỉ còn gần 100 học viên. Sau đó, nhóm người này đã giải tán khi vào đến nội thành, không có hành vi gây rối, phá phách.
Được biết, Trung tâm Gia Minh cho biết đến thời điểm hiện tại đã có trên 200 học viên quay trở lại Trung tâm tiếp tục cai nghiện, chữa bệnh và học nghề./.

Đọc thêm