Bắt 575 kg pháo lậu trên tuyến biên giới tỉnh Long An

(PLVN) -  Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An phối hợp với các lực lượng chức năng mới bắt giữ đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển 575 kg pháo nổ trên biên giới.
Đối tượng Nguyễn Tuấn Khiêm và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An
Đối tượng Nguyễn Tuấn Khiêm và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An

Thông tin sơ bộ, khoảng 2h30 ngày 5/12, tại đường vào hầm rác cách tỉnh lộ 831 khoảng 50m thuộc ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng đang điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Grand i10, biển kiểm soát 70A-227.85 có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo.

Đối tượng là Nguyễn Tuấn Khiêm (SN 1988, trú tại ấp Gò Sao, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Trên xe do Khiêm điều khiển có 131 hộp pháo các loại và 11 bao pháo banh, tổng khối lượng 290 kg. Khiêm khai nhận bên trong là chứa pháo nổ.

Toàn bộ số pháo nổ bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An
Toàn bộ số pháo nổ bị bắt giữ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An

Đối tượng khai nhận khai, toàn bộ số pháo trên là vận chuyển thuê cho một phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch về huyện Đức Hòa với giá 2.500.000 đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng phối hợp tiếp tục kiểm tra địa điểm cách hiện trường bắt giữ đối tượng khoảng 500m, phát hiện, thu giữ thêm 5 thùng catton chứa 102 hộp pháo, 3 túi nilong chứa 29 hộp pháo, 8 bao tải bên trong chứa pháo, trọng lượng 285 kg. Tổng cộng tại hai địa điểm phát hiện thu giữ 575 kg pháo các loại.

Đơn vị chức năng tỉnh Long An đã đưa người và tang vật về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh làm rõ.

Các lực lượng phối hợp trong vụ việc này bao gồm: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm tỉnh Long An phối hợp Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP); Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Long An); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp; Công an thị xã Kiến Tường và Công an xã Bình Tân.

Đối tượng được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh làm rõ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An

Đối tượng được đưa về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp để tiếp tục xác minh làm rõ. Ảnh: BĐBP tỉnh Long An

Dịp cuối năm, tình hình vận chuyển, buôn bán, tàng trữ pháo nổ qua biên giới tỉnh Long An có nhiều diễn biến phức tạp. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng lợi dụng đêm tối vận chuyển pháo nổ qua đường mòn, lối mở, các điểm nóng hai bên cánh gà cửa khẩu. Các đối tượng buôn lậu pháo nổ đã lợi dụng, trà trộn pháo lậu vào hàng hóa, hành lý nhằm qua mặt lực lượng chức năng để đem về Việt Nam tiêu thụ.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến trên tuyến biên giới các lực lượng BĐBP tỉnh Long An, Công an tỉnh Long An, Cục Hải quan tỉnh Long An đã phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát đối tượng, đường dây, phương tiện vận chuyển có nghi vấn mua bán vận chuyển pháo. Chỉ trong tháng 11 và đầu tháng 12 năm 2023 BĐBP tỉnh Long An đã phối hợp bắt giữ 04 vụ vận chuyển pháo lậu quy mô lớn, thu giữ trên 04 tấn pháo các loại.

Đọc thêm