Bất bình đẳng tại công sở thế giới còn lớn

(PLO) - Báo cáo do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ngày 18/12 cho rằng thế giới còn phải mất nhiều trăm năm nữa mới đạt được mục tiêu bình đẳng giới tại nơi làm  việc.
Hình minh họa nguồn Internet
Hình minh họa nguồn Internet

Theo AFP, báo cáo cho biết, trong năm 2018, thế giới đã đạt được một số cải thiện trong vấn đề bình đẳng lương. Tuy nhiên, tỉ lệ đại diện của phụ nữ trong chính trị các nước lại giảm. Sự bất bình đẳng trong tiếp cận y tế và giáo dục cũng đã gia tăng.

Theo WEF, với tỉ lệ hiện nay, để thu hẹp khoảng cách giới trên toàn cầu trong nhiều lĩnh vực sẽ mất đến 108 năm nữa. Đặc biệt, thời gian để có thể thu hẹp khoảng cách về giới tại nơi làm việc cần đến 202 năm, WEF nhận định.

Báo cáo thường niên của WEF theo dõi những sự bất bình đẳng liên quan đến  giới tại 149 nước trên 4 lĩnh vực là y tế, giáo dục, cơ hội kinh tế và trao quyền chính trị.