Bắt “Đại ca” tuổi teen cầm đầu nhóm giang hồ tại Hội An

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mới 17 tuổi, Phạm Ngọc Nở đã là “đại ca” băng nhóm quy tụ nhiều thanh thiếu niên bất hảo trên địa bàn thị xã Điện Bàn, TP Hội An (Quảng Nam) gây hàng loạt vụ chém nhau, gây rối trật tự công cộng.
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Nở
Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam Phạm Ngọc Nở

Ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Nở (SN 2006, trú khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, ngày 14/4, Phạm Ngọc Nở cùng một số đối tượng chặn đường nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng vào Hội An chơi để giải quyết mâu thuẫn trên đường Hai Bà Trưng (xã Cẩm Hà, TP Hội An). Thời điểm trên, Nở dùng dao tự chế dài 1,11m, chém một người trong nhóm thanh niên ở Đà Nẵng gây thương tích nghiêm trọng.

Tuy nhiên, trong quá trình lực lượng chức năng củng cố hồ sơ xử lý, Nở tiếp tục tham gia vụ cố ý gây thương tích khác tại phường Cửa Đại vào ngày 11/6.

Phạm Ngọc Nở được xác định là một trong những đối tượng cầm đầu băng nhóm, quy tụ các đối tượng thanh thiếu niên bất hảo tại thị xã Điện Bàn, TP Hội An và các địa phương lân cận. Nhóm này đã gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, gây bức xúc trong dư luận thời gian vừa qua.

Hiện Công an TP Hội An cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nở để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Đọc thêm