Bắt đối tượng giết người trong quán Bar ở Đắk Lắk

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Liên quan đến vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích xảy ra tối 16/12 tại quán Bar trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Kha để điều tra về hành vi giết người.
Đối tượng Nguyễn Đình Kha tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Đối tượng Nguyễn Đình Kha tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ , khoảng 21 giờ, ngày 16/12, anh H (trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) cùng nhóm bạn đến chơi tại Bar Liberty (địa chỉ 47 - 49 đường Trần Hữu Dực, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.).

Tại đây, nhóm của anh H và nhóm của nhóm Nguyễn Đình Kha (SN 1999, trú tại phường 1, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn, Kha cùng một số đối tượng khác đã cầm dao đuổi đánh nhóm của anh H.

Hậu quả, anh H bị nhóm của Kha dùng dao nhọn đâm 2 nhát vào lưng thấu qua phổi gây thương tích là 20%. Do được mọi người kịp thời can ngăn và đưa đi cấp cứu nên anh H đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Sau khi gây án, Kha cùng đồng phạm đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng đồng bọn của Kha là Bùi Quang Tú (SN 1994, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và Rmah Tra (SN 2001, trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người, riêng Nguyễn Đình Kha thời điểm này vẫn đang lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đình Kha khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tỉnh Cà Mau.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm