Bắt đối tượng phá cửa trốn trại cùng Huy 'Nấm độc'

(PLVN) - Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được Nguyễn Văn Nưng (SN 1982; ngụ thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong), đối tượng trong vụ trốn khỏi nhà tạm giữ Công an Bình Thuận vào rạng sáng 30/6.
Đối tượng Nguyễn Văn Nưng
Đối tượng Nguyễn Văn Nưng

Cảnh sát xác nhận Nưng bị bắt tối 9/7, khi lẩn trốn tại Lâm Đồng.

Ngày 28/11/2017, Nưng cầm dao đâm 2 người bị thương. Nghe tin một nạn nhân tử vong, Nưng ra đầu thú.

TAND huyện Tuy Phong xử phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. 

Phía bị hại kháng cáo bản án sơ thẩm này. Tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Thuận đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại theo hướng cáo buộc Nưng tội Giết người.

Nưng bị tạm giam cùng với trùm ma túy Nguyễn Viết Huy (Huy “Nấm độc”, 33 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết) buồng giam số 5, khu B, Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận. 

Hai đối tượng đã phá khung sắt cửa sổ thông gió buồng giam và trốn thoát khỏi nơi giam vào khoảng 3h sáng ngày 30/6/2019.

Ngày 5/7, Huy “Nấm độc” bị bắt giữ khi đang lẫn trốn trong một khách sạn tại tỉnh Tiền Giang.

Đọc thêm