Bắt đối tượng sản xuất hàng chục chai rượu ngoại giả bỏ cho các quán bar

(PLO) - Công an thị xã Dĩ An vừa tiến hành kiểm tra xe mô tô BS: 72K2 – 9443 do Bùi Văn Hoài (SN 1995, quê Nghệ An), điều khiển đang chở một thùng cát ton chứa 15 chai rượu ngoài hiệu Ballantines – Finest. 
Bắt đối tượng sản xuất hàng chục chai rượu ngoại giả bỏ cho các quán bar

Đối tượng Hoài khai nhận chở số rượu trên về phòng trọ tại 39/3A, KP. Thống Nhất 1, P. Dĩ An để pha chế, sản xuất thành rượu ngoại các loại.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoài, công an thu giữ nhiều tang vật dùng để pha chế, sản xuất rượu ngoại giả gồm: rượu nếp, rượu Vodka, hàng chục nắp chai, 200 vỏ chai rượu ngoại, tem chống giả, nắp chụp (dùng cho rượu ngoại Chivas, Henessei, Martin…)… cùng 21 chai Chivas, 2,5 lít rượu do đối tượng trực tiếp pha chế nhưng chưa đóng.

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh

Hoài khai nhận cùng với tên Hùng (chưa rõ lai lịch) thuê địa chỉ trên để sản xuất rượu giả. Hùng là người cung cấp các loại vỏ chai, nắp, tem chống giả, nắp chụp và tìm nguồn khách hàng còn Hoài trực tiếp pha chế, đống chai rồi chở rượu giả đi giao theo yêu cầu của tên Hùng.

Cách thức pha rượu giả như sau: Hoài dùng rượu Vodka và rượu Ballantines – Finest pha với nhau theo tỷ lệ 2 lít Ballantines – Finest pha với 5,5 lít Vodka cùng một ít phẩm màu sẽ cho ra 10 chai rượu Chivas Regal 12 hoặc 18.

Sau đó Hoài đổ rượu giả vào chai Chivas rồi đóng nắp, nắp chụp, dán tem chống giả, tem rượu nhập khẩu thành 1 chai rượu ngoại giả hoàn chỉnh trước khi giao cho khách hàng. Cách đây khoảng 3 ngày, đối tượng đã hoàn thành lo đầu tiên đem giao cho tên Tấn (chủ quán bar Diamond) ở phường Đông Hòa, 40 chai rượu ngoại giả hiệu Chivas 12.

Hiện công an thị xã Dĩ An đã bắt khẩn cấp tên Hoài và tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại./.

Đọc thêm