Bắt đối tượng trong đường dây ma túy trốn truy nã hơn 20 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi phạm tội, đối tượng Lữ Thị Hương bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam và liên tục thay đổi chỗ ở, họ tên, quê quán. Nhưng sau hơn 20 năm lẩn trốn Lữ Thị Hương đã bị phát hiện, bắt giữ.
Công an thành phố Vinh tiến hành di lý đối tượng Lữ Thị Hương từ tỉnh Bình Dương về thành phố Vinh
Công an thành phố Vinh tiến hành di lý đối tượng Lữ Thị Hương từ tỉnh Bình Dương về thành phố Vinh

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lữ Thị Hương (sinh năm 1980), trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An sau hơn 20 năm đối tượng này trốn truy nã.

Trước đó tháng 8/2003, Công an Nghệ An phá đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ huyện biên giới Quế Phong về thành phố Vinh, rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Khi đồng bọn bị truy bắt, Lữ Thị Hương đã bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Tại đây, Hương liên tục thay đổi địa điểm sinh sống, cắt đứt liên lạc với người thân, làm giả giấy tờ để trốn tránh cơ quan chức năng.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Vinh đã phát hiện Lữ Thị Hương đang lẩn trốn ở một khu nhà trọ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lúc 23h ngày 20/10/2023, Tổ công tác Công an thành phố Vinh đã phối hợp lực lượng Công an địa phương, bắt giữ thành công Lữ Thị Hương tại khu nhà trọ nơi Hương sinh sống.

Tại cơ quan Công an, Lữ Thị Hương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an Thành phố Vinh đã di lý đối tượng từ tỉnh Bình Dương về thành phố Vinh, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm